Sau 4 ngày ngừng việc tập thể, gần 1.000 công nhân đã đi làm trở lại

Chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp Biên Hòa cho biết, sau 4 ngày ngừng làm việc tập thể, gần 1.000 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim cương sao sáng (100% vốn Bỉ, chuyên gia công kim cương) đóng tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã đi làm trở lại. Công ty cam kết đáp ứng những yêu cầu mà người lao động đưa ra để họ đi làm trở lại.

Trước đó, ngày 4/3, gần 1.000 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim cương sao sáng đã ngừng làm việc tập thể để phản đối chính sách tăng định mức lao động của Công ty. Bên cạnh đó, công nhân yêu cầu Công ty tăng tiền lương thâm niên đối với những lao động có mức lương đã vượt bậc 5 (bậc cao nhất trong thang bảng lương hiện Công ty đang áp dụng).

Nhận được thông tin, Công đoàn Khu Công nghiệp Biên Hòa phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã đến làm việc với Ban Giám đốc Công ty Kim cương sao sáng để tìm hướng giải quyết phù hợp, đáp ứng yêu cầu người lao động.

Sau buổi làm việc, Công ty đã quyết định ra thông báo sẽ không áp dụng định mức lao động mới đối với người lao động, tiếp tục thực hiện định mức đã áp dụng từ năm 2013. Thông báo này có hiệu lực từ kỳ lương tháng 3/2019 thay thông báo tăng thêm định mức trước đó. Đồng thời, Công ty sẽ trả đủ tiền lương cho người lao động trong những ngày xảy ra ngừng việc.

Tuy nhiên, công nhân vẫn muốn được tăng tiền lương thâm niên cho những lao động có mức lương đã vượt bậc 5 nên vẫn chưa trở lại làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Công đoàn Khu Công nghiệp Biên Hòa phối hợp tiếp tục theo dõi tình hình, làm việc với Ban Giám đốc Công ty tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động, sớm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Công ty đã đồng ý tăng thêm tiền lương thâm niên cho những lao động có mức lương đã vượt bậc 5. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn khó khăn, Công ty sẽ tăng 200.000 đồng vào lương cơ bản cho những đối tượng trên.

Đến trưa ngày 7/3, gần 1.000 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim cương sao sáng đã đi làm trở lại sau khi đạt được những thỏa thuận với Công ty.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.