Sát thủ diệt tăng tân tiến nhất của Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet khét tiếng của lực lượng đổ bộ đường không Nga có thể dễ dàng biến mọi phương tiện bọc thép thành “sắt vụn”.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa chống tăng Korrnet-D1 lắp trên xe bọc thép BMD-4M. Ảnh: Sputnik

Dẫn lời văn phòng báo chí của Tập đoàn Quốc phòng Rostec ngày 21/2, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin tên lửa chống tăng tự hành Kornet-D1 được đặt trên khung của xe bọc thép BMD-4M đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. 

“Nhóm vũ khí có độ chính xác cao đã bước sang giai đoạn thử nghiệm phóng cuối cùng, trong khi phương tiện bọc thẹp cũng đang trải qua các bài kiểm tra về đường xá”, Tập đoàn Rostec cho hay.

Hệ thống tên lửa chống tăng Korrnet-D1 được thiết kế nhằm tấn công xe tăng và các mục tiêu bọc thép khác, bao gồm xe bọc thép. Hệ thống hiện đại Korrnet-D1 cũng có thể tấn công các mục tiêu trên không. Tầm bắn của tên lửa chống tăng Korrnet-D1 có thể dài tới 10 km trong khi những phiên bản trước chỉ giới hạn 5,5 km.

Tên lửa Kornet-D1 có khả năng tiêu diệt hai mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc. Hệ thống được trang bị hai bệ phóng tự động, mỗi bệ có một ống ngắm ảnh nhiệt riêng biệt. Hệ thống này còn được trang bị một thiết bị theo dõi tự động dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu mà không cần người điều khiển.

Hệ thống này được phát triển cho các đơn vị chống tăng thuộc lực lượng đổ bộ phòng không Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.