Sát nhân 'đồ tể' Trung Quốc giết hại 12 phụ nữ lĩnh án tử hình

Một tòa án Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với tên sát nhân hàng loạt có biệt danh “Jack Đồ tể” giết hại 11 phụ nữ và trẻ em gái, trong đó nạn nhân bé tuổi nhất mới có 8 tuổi.
Chú thích ảnh
Kẻ sát nhân hàng loạt Gao Chengyong. Ảnh: Reuters

Gao Chengyong (53 tuổi) – một người đàn ông đã kết hôn và là cha của hai con, làm chủ một cửa tiệm tạp hóa ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc – bị kết tội sát hại tổng cộng 11 nạn nhân nữ trong khoảng thời gian 1988-2002. Thời điểm đó, dư luận đặt biệt danh cho hắn là “Jack Đồ tể” vì phương thức giết người và phân xác ghê rợn.

Tên giết người bệnh hoạn này thường nhắm tới những người phụ nữ trẻ mặc đồ màu đỏ và theo dõi họ về tận nhà. Tại nhà các nạn nhân, hắn cướp bóc, cưỡng hiếp và giết hại họ. Trong một vài trường hợp, tên Gao còn phân nhỏ xác nạn nhân. Nạn nhân ít tuổi nhất của Gao là một bé gái 8 tuổi.

Vào thời điểm xảy ra các vụ án, cảnh sát vẫn chưa thể lùng ra tên giết người bệnh hoạn do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, tội ác của Gao đã bị phơi bày ra ánh sáng sau khi chú của hắn cung cấp mẫu ADN cho cảnh sát liên quan tới một vụ án nhỏ. Mẫu ADN trùng khớp với mẫu ADN của tên sát nhân cách đây 30 năm.

Tháng 3/2018,  trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Bạch Ngân kết án Gao tử hình sau khi khẳng định hắn phạm hàng loạt tội danh giết người, cướp bóc, hiếp dâm và xâm phạm thi thể người chết.

Nguồn gốc của cái tên Jack Đồ tể xuất phát từ kẻ sát nhân hàng loạt bệnh hoạn và bí ẩn nhất trong lịch sử nước Anh. Trong suốt thời gian từ năm 1888 đến 1891, 11 nạn nhân, trong đó phần lớn là phụ nữ, lần lượt bị giết hại với cách thức dã man. Thậm chí kẻ sát nhân còn thách thức cảnh sát và giới điều tra khi gửi một bức thư "xưng tội" kể về cách thức giết người và thừa nhận trách nhiệm về tội ác mà mình gây ra viết bằng chính máu của các nạn nhân. Cho đến nay, những bí ẩn về Jack Đồ tể vẫn chưa hoàn toàn được giải mã.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.