Sạt lở, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Bình Định

Ngày 6/11, báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn huyện miền núi An Lão đã xuất hiện sạt lở đất do mưa lớn, gây chia cắt cục bộ nhiều vị trí. Địa phương phải lên phương án di dời dân đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng về người và tài sản.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt ở xã An Toàn, huyện An Lão. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, sạt lở đất đã đe dọa an toàn nhà ở của một hộ dân với 4 nhân khẩu tại xã An Nghĩa. Về giao thông, tuyến đường thôn 2 đi thôn 5, xã An Nghĩa (mới mở) cũng bị sạt lở với chiều dài khoảng 10m, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 70m3 đất, đá; tuyến đường ngã Ba Ghế đi thôn 3, xã An Toàn bị sạt lở tại 2 điểm với chiều dài khoảng 20m, khối lượng sạt lở khoảng 100m khối đất, đá... gây chắn đường đi, chia cắt cục bộ. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, thông tuyến, giúp người dân đi lại.

Mưa lớn còn gây ngập nước tại 12 điểm với chiều dài ngập khoảng 480m gồm: Cầu tràn thôn 3 đi thôn 8, xã An Trung; cầu tràn thôn 7, xã An Vinh; cầu tràn nước Xê Ry thôn 2, xã An Toàn; cầu tràn thôn 5 đi thôn 6, xã An Quang; cầu tràn thôn 4, xã An Nghĩa; cầu tràn thôn 2, xã An Nghĩa (2 vị trí), 4 tuyến đường nối từ ĐT629 đến khu dân cư thôn Trà Cong và tuyến đường ĐT629 (đoạn thôn Trà Cong).

Một số địa phương khác trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do mưa lớn gây ra. Tại phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn có khoảng 10ha diện tích trồng rau má bị ngập úng; một số tuyến đường tại khu vực xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh bị ngập...

Chú thích ảnh
Nước chảy xiết ở cầu Đăk Mang (huyện Hoài Ân). Ảnh: TTXVN phát

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, từ 19 giờ ngày 5/11 đến ngày 15 giờ ngày 6/11, tại Bình Định có mưa lớn với lượng mưa bình quân 88mm; có 30 trạm lượng mưa lớn hơn 100mm, lớn nhất là 305mm tại trạm An Toàn (huyện An Lão). Mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức dưới báo động 1. Riêng sông Kôn tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), mực nước lũ đã đạt đỉnh lúc 12 giờ ngày 6/11 (73,31m, dưới báo động 3 là 0,69 mét) và đang ở mức dưới báo động 2 là 0,42 mét vào lúc 15 giờ cùng ngày...

Toàn tỉnh có 164 hồ chứa có dung tích từ 50.000m3 khối trở lên. Đến thời điểm báo cáo (17 giờ 27 phút ngày 6/11), dung tích là 199/683 triệu m3, đạt 29% dung tích thiết kế, bằng 63,6% cùng kỳ năm 2023 (313 triệu m3), tăng so với ngày 5/11 là 4,6 triệu m3.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.