Sạt lở khiến 3 người dân bị vùi lấp, tử vong tại Lai Châu

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta (Lai Châu) Đỗ Đình Định cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 3 người tử vong.
Chú thích ảnh
Từ đêm mùng 8 đến sáng 9/6/2026, địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khiến giao thông ách tắc cục bộ. Một số nơi ở phường Tân Phong ngập sâu. Trong ảnh (minh họa): Tỉnh lộ 135 đoạn thuộc xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu có nhiều điểm sạt lở lớn. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 9/6, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Công an xã Pắc Ta nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nội dung: tại khu vực khe núi thuộc bản Mít Thái (xã Pắc Ta) xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi do mưa lũ, nghi cuốn trôi, vùi lấp người dân đang lao động ở phía dưới khe núi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đồng thời huy động ngay lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân bản Mít Thái và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển bằng xe máy khoảng 5km đến đường dân sinh bản Mít Thái, sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 3 km đường đồi núi dốc đứng và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi tích cực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện 3 thi thể nam giới bị đất đá cuốn trôi xuống dưới khe núi. Các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa 3 thi thể ra khỏi khu vực sạt lở.

Các nạn nhân được xác định gồm: V.A.T (sinh năm 2001, trú tại bản Mít Nọi); L.V.T (sinh năm 2000) và H.V.Đ (sinh năm 1997), cả hai cùng trú bản Mít Thái.

Theo kết quả điều tra, xác minh của Công an xã Pắc Ta, nguyên nhân ban đầu xác định 3 người trên trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở cuốn trôi và vùi lấp xuống dưới khe núi dẫn đến tử vong.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Pắc Ta cùng lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương và động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Pắc Ta tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân về các khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ gây ra; vận động nhân dân không đi làm nương, vào rừng, không ngủ tại lán nương, không đi qua ngầm tràn khi mưa lớn xảy ra.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.