Sạt lở gây nguy cơ 'xóa sổ' làng hoa An Thạnh, An Giang

Ngày 10/8, tại ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng dài khoảng 200m, "ăn sâu" vào đất liền gần 100m, cuốn đi hàng trăm giỏ hoa kiểng của người dân. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Sạt lở gây nguy cơ 'xóa sổ' làng hoa An Thạnh, An Giang ảnh 1

 Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 10/8 tại khu vực trồng hoa kiểng thuộc cồn An Thạnh, xã Hòa An (dọc bờ sông Hậu). Lúc này một số người dân đi đặt lợp bắt cá phát hiện sạt lở đất đã tri hô mọi người cùng di chuyển các giỏ hoa kiểng và tài sản khác đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở đã cuốn trôi một đoạn kênh bê tông dài hơn 10m, hơn 2.000m2 đất trồng hoa của người dân; hàng trăm giỏ hoa kiểng của hộ ông Nguyễn Hữu Thọ (mới xuống giống) cũng bị nước cuốn trôi.

Đáng lo ngại, mép sạt lở đã "ăn sâu" vào khu vực trồng hoa của người dân nơi đây gần 100m và chưa có dấu hiệu ngừng lại, nguy cơ “xóa sổ” làng trồng hoa truyền thống An Thạnh, xã Hòa An.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An Nguyễn Văn Tâm, hiện nay, tại vị trí sạt lở tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm với chiều dài trên 270m, "ăn sâu" vào gần 100m; đe dọa đến 9 hộ dân sống gần khu vực sạt lở. Chính quyền địa phương đã có phương án để di dời người dân đến nơi an toàn.

Trực tiếp xuống khảo sát tại khu vực sạt lở, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới cho biết, hiện đang vào mùa lũ, mực nước sông Hậu lên cao, cộng với khu vực này có nền đất yếu, nhiều tàu, thuyền qua lại đã làm tăng nguy cơ sạt lở. Huyện Chợ Mới đã báo cáo UBND tỉnh An Giang; Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tiến hành quan trắc, khảo sát, sau đó sẽ có hướng xử lý cụ thể. Trước mắt, huyện Chợ Mới chỉ đạo UBND xã Hòa An kiên quyết di dời các hộ trồng hoa trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Hiện đang vào giai đoạn xuống giống hoa cho vụ mới, nên xã Hòa An cần nhanh chóng tìm diện tích đất phù hợp để cho các hộ trồng hoa thuê lại, giúp người trồng hoa sớm ổn định sản xuất.

Về lâu dài, huyện Chợ Mới kiến nghị UBND tỉnh An Giang có phương án bố trí, sắp xếp người dân vào cụm tuyến dân cư trên địa bàn xã Hòa An nhằm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, an tâm sản xuất.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.