Sạt lở đất làm ít nhất 2 người thiệt mạng tại Brazil

Nhà chức trách Brazil ngày 30/11 cho biết có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi xảy ra sạt lở đất tại một đoạn cao tốc ở miền Nam nước này. 
Chú thích ảnh
Tuyến đường cao tốc BR-367 bị sạt lở sau vụ lở đất ở Guaratuba, bang Parana, Brazil, ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ sạt lở đất trên xảy ra tại bang Parana. Sau nhiều ngày mưa lớn, ngày 28/11, bùn đất đã đổ ập từ một sườn đồi dốc ở bang này xuống cao tốc BR 367, đoạn đi qua thị trấn Guaratuba, cuốn trôi khoảng 20 ô tô và xe tải và nguyên một đoạn đường. Vụ sạt lở đất đã khiến cho một cảng biển lớn được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc và đường ở bang Parana, bị cô lập. 

Theo lực lượng cứu hộ, thời tiết xấu và vị trí xảy ra vụ việc khá hẻo lánh gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Hiện lực lượng này đang sử dụng các máy bay không người lái có gắn thiết bị dò thân nhiệt để tìm kiếm những người sống sót. Đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân và 6 người sống sót, trong đó có thị trưởng của thành phố ven biển Guaratuba, nơi nằm gần khu vực xảy ra lở đất nhất.

Các vụ sạt lở đất chết người thường xuyên xảy ra tại Brazil. Tháng 2 vừa qua, tại thị trấn du lịch Petropolis phía Đông Nam Brazil đã xảy ra vụ lở đất khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.