Sạt lở bờ sông và giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Cần Thơ

Tuy mới bước vào mùa mưa nhưng tình hình thiên tai đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ; trong đó đáng quan tâm nhất là tình hình sạt lở bờ sông và giông lốc đã làm thiệt hại nhiều về tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Sạt lở bờ sông và giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Cần Thơ ảnh 1

Ngày 21/5/2018, sạt lở nghiêm trọng đã nhấn chìm 5 căn nhà và đe dọa hàng chục ngôi nhà khác của người dân trên tuyến sông Ô Môn thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 trận giông lốc, làm sập 15 căn nhà, tốc mái 57 căn, thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Đặc biệt là tình hình sạt lở bờ sông, đã xảy ra 15 vụ ở 15 điểm với tổng chiều dài là 576 mét, làm trôi 10 căn nhà hoàn toàn xuống sông, 43 căn nhà khác bị ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp, thiệt hại trên 34 tỷ đồng, trong đó tập trung nhiều nhất trên tuyến sông Ô Môn.

Theo thống kê, Cần Thơ còn có 106 điểm có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài hơn 52.000 mét, tập trung ở nhiều địa phương như: Ô Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điển... Điều đáng quan tâm là càng vào mùa mưa, mức độ thiệt hại càng nặng thêm, mức độ ảnh hưởng ngày càng rộng, quy mô ngày càng lớn hơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, để phòng chống sạt lở có hiệu quả, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra thực địa để cảnh báo nhân dân có ý thức phòng tránh. Mặt khác, các địa phương cần bố trí, triển khai nhanh các cụm tuyến dân cư để từng bước di dời các hộ dân sống dọc trên kênh rạch, nhất là những hộ đang sinh sống ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Sở Giao thông vận tải thành phố khẩn trương khảo sát ở các tuyến sông lớn, gắn những biển báo giảm tốc các phương tiện thủy bởi các phương tiện thường xuyên vận chuyển với vận tốc cao, tạo ra sóng lớn cũng là một trong các nguyên nhân gây sạt lở bờ sông.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân có ý thức cảnh giác, tự phòng chống bằng các biện pháp truyền thống và không được chủ quan đối với tình hình sạt lở.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết, tình hình thiên tai từ đầu năm đến nay xảy ra nghiêm trọng hơn các năm trước. Các điểm sạt lở nhiều hơn, ảnh hưởng rất lớn đến tài sản và cuộc sống lâu dài của người dân. Điều đáng nói là tình hình sạt lở trên địa bàn vẫn chưa dừng lại và tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đề phòng sạt lở, thời gian tới thành phố sẽ triển khai từng bước và tiến tới giải quyết dứt điểm không để tình trạng nhà sàn ven sông. Nhiệm vụ này được UBND thành phố Cần Thơ giao cho UBND các quận, huyện với yêu cầu có kế hoạch cụ thể cho từng năm và đến năm 2030 phải giải quyết đứt điểm vấn đề này; cùng với đó là chấm dứt việc cấp phép xây dựng nhà trên sông từ thời điểm này và giao cho UBND các phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm chính, nếu để xảy ra Chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm và giao cho UBND quận, huyện quản lý hiệu quả vấn đề này.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.