Sập tòa nhà gần 100 năm tuổi tại Ấn Độ

Ngày 17/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể và cứu thêm 11 người, trong đó có 1 trẻ em, khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 4 tầng bị sập ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ.

Một quan chức Lực lượng Ứng phó với thảm họa quốc gia, Bijendra Dahiya, cho biết, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm hai hoặc ba người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hàng chục nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt đêm 16/7.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Mumbai, Ấn Độ ngày 16/7/2019. Ảnh: India Today/TTXVN

Ông Dahiya cho biết, đã phải mất 24 giờ để dọn gần hết vật liệu đổ nát vì lối vào tòa nhà quá hẹp nên các xe cứu hộ không thể vào sát hiện trường. Hầu hết thiết bị đã phải vận chuyển bằng tay và mọi người phải đứng thành hàng để chuyển dần phế liệu ra khỏi nơi nhà đổ.

Mùa mưa tại Ấn Độ diễn ra từ tháng 6-9, thường gây lụt lội và khiến nhiều công trình đã xiêu vẹo hoặc tồi tàn, bị sập. Ít nhất 4 vụ sập nhà đã xảy ra trong tháng này tại Mumbai và một vụ khác tại thành phố Pune, làm ít nhất 31 người thiệt mạng. Gần đây nhất, một tòa nhà ở thị trấn Solan bị sập làm 14 người thiệt mạng.

Một quan chức cấp cao bang Maharashtra, Devendra Fadanavis cho biết, tòa nhà bị sập ngày 16/7 vừa qua đã được xây dựng cách đây gần 100 năm và có 15 hộ gia đình sinh sống bên trong.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.