Sập tòa nhà 7 tầng tại Brazil 

Ngày 15/10, nhà chức trách Brazil cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích sau vụ sập tòa nhà 7 tầng vừa xảy ra tại thành phố Fortaleza, miền Đông Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: washingtonpost.com

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu với báo giới, chỉ huy lực lượng cứu hỏa bang Ceara, Cleyton Bezerra cho biết sự cố xảy ra vào lúc 10 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Tòa nhà bị sập nằm tại góc phố giữa đường Tiburcio Cavalcanti và Tomas Alcioli thuộc khu vực thượng lưu ở trung tâm Fortaleza. 

Sự cố cũng ảnh hưởng tới cửa hàng thương mại bên cạnh, gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh. Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi giới chức địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Hồi tháng 4 cũng xảy ra vụ sập 2 tòa nhà tại khu ổ chuột của bang Rio de Janeiro sau nhiều ngày mưa lớn, khiến 24 người thiệt mạng.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.