Sập thánh đường tại Pakistan, 24 người chết

Số người thiệt mạng trong vụ sập trần một nhà thờ tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan, hôm 9/9, đã lên tới 24 người.

Truyền thông Pakistan đưa tin ngày 10/9, số người thiệt mạng trong vụ sập trần một nhà thờ tại thành phố Lahore, thuộc tỉnh Pujab, miền Đông nước này đã lên tới 24 người.

Sập thánh đường tại Pakistan, 24 người chết ảnh 1

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Ảnh: AFP-TTXVN


Tai nạn xảy ra khi có khoảng 30 đến 40 tín đồ Hồi giáo đang tập trung cầu nguyện bên trong nhà thờ tại khu vực ngoại ô Daroghawala. Các nạn nhân thiệt mạng đều trong độ tuổi từ 15 đến 35.

Người dân cho biết kết cấu thánh đường cũ kỹ cộng thêm những trận mưa lớn gần đây đã khiến cho ngọn tháp khổng lồ đổ xuống kéo theo cả trần nhà. Vụ việc cũng khiến 7 người đứng bên ngoài thánh đường bị thương nhẹ.

Lực lượng cứu hộ cho biết chiến dịch cứu hộ sẽ vẫn được tiếp tục cho đến khi tìm thấy toàn bộ các nạn nhân. Tỉnh trưởng tỉnh Punjab Shahbaz Sharif đã đến khu vực hiện trường và tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên.

Theo thống kê của cơ quan kiểm soát thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), đã có hơn 203 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ tai nạn do mưa lớn trong thời gian gần đây. Chính phủ nước này đã kêu gọi người dân rời khỏi những ngôi nhà đổ nát để đảm bảo an toàn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.