Sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên

Ngày 8/4, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chúc mừng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên - thực chất là gộp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai và khu vực. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của tỉnh Lào Cai trong chặng đường 28 năm tái lập tỉnh, đổi mới và hội nhập quốc tế. Việc sáp nhập này là để tạo điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…, đáp ứng việc đào tạo đa cấp, đa ngành, đào tạo trình độ đại học và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo Thạc sỹ, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. 

Thực hiện lộ trình sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tập trung đầu tư cho Trường Cao đẳng Sư phạm và hỗ trợ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ, mua sắm trang thiết bị thực hành, thí nghiệm với tổng diện tích đất 17,76; ha ban hành và thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ… Đến nay, cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động, giảng dạy đảm bảo chất lượng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm được thành lập năm 1992 (sau khi tái lập tỉnh Lào Cai năm 1991), nhà trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào tháng 10/2000. Từ năm 2000 đến nay, trường đào tạo nhiều trình độ, nhiều chuyên ngành khác nhau đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Tính đến năm 2018, trường có 112 cán bộ, viên chức, trong đó có 5 tiến sĩ, 71 thạc sĩ, 26 cử nhân. Trường có 21 mã ngành đào tạo cao đẳng, 4 mã ngành trung cấp với quy mô gần 2.100 sinh viên, học viên, 850 học viên bồi dưỡng ngắn hạn.

Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai là cơ sở giáo dục đại học công lập, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Phân hiệu có chức năng đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hợp tác, liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực.

Theo ông Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai và khu vực, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh biên giới nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trong vùng được tiếp cận với một nền giáo dục và đào tạo đại học đảm bảo chất lượng. Phân hiệu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Lào Cai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc tế của các tỉnh lân cận và vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.