Sáp nhập hai công ty chứng khoán MB và VIT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã chính thức trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Chứng khoán MB (MBS) trên cơ sở hợp nhất hai Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT.

Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã chính thức trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Chứng khoán MB (MBS) trên cơ sở hợp nhất hai Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Chứng khoán VIT. Đây là quá trình hợp nhất đầu tiên giữa hai công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sáp nhập hai công ty chứng khoán MB và VIT ảnh 1

SSC trao Giấy phép hợp nhất hai Công ty Chứng khoán MB và Công ty Chứng khoán VIT. Ảnh: Vietnam+

Theo đó, công ty hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu của MBS sau khi hoàn thành việc hợp nhất và cơ bản sẽ hoạt động trên nền tảng nhân sự, khách hàng, sản phẩm, công nghệ của MBS hiện nay. MBS cho biết, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cơ cấu nhân sự các khối, phòng, ban, chi nhánh của MBS sẽ không thay đổi sau hợp nhất.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho biết, sau hợp nhất vốn điều lệ mới của công ty sẽ tăng lên 621 tỷ đồng, kế hoạch sang năm tới MBS sẽ tăng quy mô vốn lên 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, MBS có tên gọi Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long, thành lập từ tháng 5/2000, đến giữa năm 2012, Hội đồng quản trị đổi tên Công ty thành Chứng khoán MB. Công ty cổ phần Chứng khoán VIT tiền thân là Chứng khoán Nam Việt, thành viên của Tập đoàn VIT và có vốn điều lệ 46 tỷ đồng trước khi sáp nhập.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.