Sập nhà ở Mỹ: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, hàng chục người vẫn mất tích

Nhà chức trách Mỹ ngày 9/7 thông báo số người thiệt mạng trong vụ sập chung cư ở Surfside, bang Florida (Mỹ), hai tuần trước đã tăng lên 86 nạn nhân sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thêm 7 thi thể.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Surfside, bang Florida, Mỹ, ngày 29/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, Thị trưởng hạt Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava cho biết đến nay 62 nạn nhân đã được nhận dạng trong một nỗ lực ứng phó khẩn cấp vào loại "lớn nhất trong lịch sử bang Florida". Hiện 43 người vẫn đang mất tích. 

Sau hai tuần chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót, nhà chức trách địa phương đã quyết định chuyển sang giai đoạn phục hồi sau khi xác định “khả năng ai đó vẫn còn sống là gần như bằng 0”. Theo đó, nhà chức trách đang tiến hành thu thập và lập danh mục các vật dụng cá nhân, bao gồm ảnh, tài liệu tốt nghiệp của trường học, đồ trang sức và các thiết bị liên lạc nhỏ, được thu hồi từ địa điểm này. Các nhà chức trách cũng đã lấy các mẫu bê tông cốt lõi để “xác định cường độ và thành phần, tìm kiếm hàm lượng muối tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc”.

Ngày 24/6, tòa nhà 12 tầng bị sập vào lúc 1h30 (giờ địa phương) trong lúc nhiều người đang ngủ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1981 và giới chức hạt Miami-Dade xác nhận tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần mái khi vụ việc xảy ra.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.