Sập mái thánh đường ở Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi phần mái của một thánh đường đổ sập tại huyện Khairpur, thuộc tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan rạng sáng 22/8. 

Sự cố xảy ra tại khu vực Ahmadpur do mưa lớn. Trên 100 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Giới chức cho biết thảm kịch xảy ra trong lúc nhiều người đang ngủ trong đền thờ. Các nạn nhân là những người dân địa phương đang lánh nạn tại đây sau khi nhà của họ bị ngập nước do lũ lụt. Đội tìm kiếm, cứu nạn đã đến hiện trường và chuyển những người bị thương đến bệnh viện gần đó.

Nhiều sự cố, tai nạn đã xảy ra do mưa lớn trút xuống khu vực trên trong 4 ngày qua. Tính từ giữa tháng 6 đến ngày 21/8 vừa qua, tổng số người thiệt mạng do mưa lũ tại Pakistan là 728 người, trong đó có 156 phụ nữ và 263 trẻ em, cùng 1.291 người bị thương. Ngoài ra, có 116.771 căn nhà, 129 cây cầu và 50 cửa hàng bị mưa lũ phá hủy. Tỉnh Sindh, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt thiên tai này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.