Sắp khai trương khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam

Ngày 10/8 tới đây, Khách sạn 4 sao Mường Thanh Grand Quảng Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động với 233 phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi phù hợp với cả khách du lịch lẫn doanh nhân đi công tác hay lưu trú.
Ngày 10/8 tới đây, Khách sạn 4 sao Mường Thanh Grand Quảng Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động với 233 phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi phù hợp với cả khách du lịch lẫn doanh nhân đi công tác hay lưu trú.
Sắp khai trương khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam ảnh 1

Phối cảnh khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam.

Đặc biệt Mường Thanh Grand Quảng Nam với 4 phòng hội thảo đa chức năng, trong đó Tam Ky Grand Ballroom với sức chứa lên đến 1.000 khách, sẽ là khách sạn có trung tâm hội nghị lớn nhất và hiện đại bậc nhất tại Tam Kỳ, mang lại chuẩn mực mới về tổ chức hội nghị, hội thảo.Hệ thống nhà hàng Bàn Thạch, phòng tiệc cưới Trường Giang với sức chứa lên đến 800 khách mang phong vị Tây Bắc của thương hiệu Mường Thanh, kết hợp hài hòa với nét văn hóa đặc trưng xứ Quảng sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách khi đến với thành phố Tam Kỳ.
Sắp khai trương khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam ảnh 2

Hình ảnh bên trong khách sạn.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của các đô thị lớn, các khách sạn thuộc phân khúc 4 sao Mường Thanh Grand đã và đang mang đến một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách. Mỗi khách sạn Mường Thanh trải dài khắp Việt Nam là một bất ngờ thú vị từ phong cách thiết kế, dịch vụ tiện nghi, con người bản xứ và văn hóa vùng miền.Mường Thanh hiện là Tập đoàn khách sạn tư nhân hàng đầu Việt Nam, sở hữu 6.000 phòng từ 50 khách sạn và dự án khách sạn đã và đang triển khai trên khắp cả nước; đa phần là khách sạn 4 và 5 sao với các phân khúc chính: Luxury, Grand, Holiday và Mường Thanh.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.