Sập giàn giáo tại Hải Phòng: Công trình xây dựng trái phép

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình khẳng định, công trình xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân thuộc địa bàn thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nơi xảy ra vụ sập giàn giáo xảy ra tối 8/8 khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, là công trình xây dựng trái phép.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Cụ thể, ngày 26/7/2019, UBND huyện An Dương đã có công văn số 865/UBND-KTHT "về việc vi phạm trật tự xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân" yêu cầu UBND xã Bắc Sơn trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân ngừng thi công, xin giấy phép xây dựng và hoàn thiện các thủ tục khác về đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, khi nào có giấy phép xây dựng mới được phép thi công tiếp. Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công công trình xây dựng vi phạm thì UBND xã Bắc Sơn tổ chức lực lượng ngăn chặn, cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

Tiếp đó, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện An Dương, ngày 1/8/2019, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 1615/UBND-KT "về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân" yêu cầu UBND huyện An Dương đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương; đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/8/2019.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn sập giàn giáo của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, xảy ra tối 8/8 đã làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện An Dương và các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cùng người dân, đưa người bị tai nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện An Dương.

Số nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, gồm: ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương).

Cũng ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thay mặt lãnh đạo thành phố đến Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng thăm hỏi, chia sẻ với 7 nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc khẩn trương của huyện An Dương, ngành Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp kịp thời cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Bệnh viện tiếp tục huy động y, bác sĩ và bảo đảm thiết bị hiện đại để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.