Sắp diễn ra Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025

Ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, từ ngày 14 đến 18/11/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, UBND Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025, với chủ đề “Bảo tồn - Phát triển - Hội nhập quốc tế”. Festival năm nay có sự tham gia của đại diện đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước.
Chú thích ảnh
Phát triển làng nghề truyền thống với các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”. Trong ảnh: Sản xuất mây tre đan xuất khẩu ở huyện Phú Xuyên. Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 là biểu tượng của bản sắc – sáng tạo – hội nhập, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản thủ công nhân loại. Sự kiện góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm kết nối tinh hoa thủ công thế giới, lan tỏa thông điệp: “Từ di sản đến sáng tạo – từ bàn tay nghệ nhân đến tương lai nhân loại.”

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) sẽ tiến hành thẩm định và xét công nhận hai làng nghề tiêu biểu của Hà Nội – Sơn Đồng (điêu khắc sơn mỹ nghệ) và Chuyên Mỹ (khảm trai sơn mài) – trở thành thành viên chính thức của WCC, kế thừa thành tựu của Gốm sứ Bát Tràng và Lụa Vạn Phúc, hai làng nghề đã ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo của Thế giới. Đây là bước tiến khẳng định vị thế Hà Nội như một trung tâm sáng tạo thủ công mỹ nghệ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương- ông Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh.

Festival lần này mang sứ mệnh “Bảo tồn - Phát triển - Hội nhập quốc tế”, hướng đến tầm nhìn phát triển bền vững và kinh tế xanh, với các định hướng chiến lược: Làng nghề Xanh – thân thiện với môi trường, ứng dụng năng lượng sạch; Làng nghề Sinh thái – hài hòa giữa di sản và tự nhiên; Làng nghề Chuyển đổi số – kết nối công nghệ, sáng tạo, và thương mại toàn cầu; Hướng tới Net-Zero – giảm phát thải, cân bằng sinh thái, vì một tương lai nhân loại bền vững.

Trong suốt 5 ngày, không gian Festival trở thành diễn đàn văn hóa quốc tế – nơi gặp gỡ, kết nối, truyền cảm hứng và sáng tạo không biên giới, quy tụ các bậc nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển và kinh tế làng nghề.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, Đại sứ quán các nước, cùng đông đảo doanh nhân, học giả, nhà sưu tập, người yêu nghệ thuật và công chúng toàn cầu.

Đây là cầu nối giao lưu văn hóa – ngoại giao nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới, thể hiện rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: “Chủ động – Tích cực – Sáng tạo – Là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.”

Festival năm nay được tổ chức trên quy mô hơn 4.000m², gồm nhiều không gian chức năng: Không gian Tôn vinh: Giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực; Không gian Di sản và Bảo tồn: Trưng bày các làng nghề đặc sắc như Giấy dó Yên Thái, Dệt the La Khê, Tranh Kim Hoàng, Đậu bạc Định Công, Diều Bá Dương Nội, cùng các làng nghề tiêu biểu khắp Việt Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức không gian Triển lãm chuyên đề: Du lịch làng nghề, Kinh tế Xanh, Net-Zero và Chuyển đổi số; Không gian Giao lưu Nghệ nhân – Nghệ sĩ quốc tế, nơi nghệ thuật dân gian hòa quyện cùng âm nhạc, trình diễn, và trải nghiệm ẩm thực OCOP đặc sắc của các vùng miền.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động học thuật và xúc tiến đầu tư diễn ra xuyên suốt, gồm: Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và Phát triển Làng nghề trong kỷ nguyên xanh và số”; Hội nghị Xúc tiến thương mại & Đầu tư làng nghề; Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam; Hội chợ Làng nghề và Nông sản thực phẩm an toàn Hà Nội.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.