Sáng mùng 2 Tết, cầu Rạch Miễu lại bị 'tê liệt'

Sáng 11/2 (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn) cầu Rạch Miễu trên địa bàn tỉnh Bến Tre lại rơi vào tình trạng quá tải. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải nhiều lần xả trạm theo yêu cầu của lực lượng chức năng để giải phóng lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Đây cũng là tình trạng xảy ra ở nhiều năm trước.
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang liên tục phối hợp chặn xe hướng Bến Tre đi Tiền Giang để ưu tiên hướng Tiền Giang đi Bến Tre để giải phóng lượng xe phía Tiền Giang ngày càng đông. Ảnh TTXVN phát

Tình trạng ùn ứ xuất hiện từ khoảng 7 giờ 30 phút. Lưu lượng phương tiện đi từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về hướng tỉnh Bến Tre tăng cao, khiến khu vực đường Nguyễn Thị Thập đến chân cầu Rạch Miễu, thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã phối hợp điều tiết lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe phía Tiền Giang. Đến gần 11 giờ 30 phút, tình trạng ùn ứ vẫn chưa "hạ nhiệt".

Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm theo yêu cầu của lực lượng chức năng để "giải phóng" bớt phương tiện. Đến 11 giờ 30 phút, trạm thu phí này đã xả trạm ba lần đối với làn 1, 3, 5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre; trong đó, lần xả trạm lâu nhất là 25 phút (từ 9 giờ 56 phút đến 10 giờ 21 phút); xả trạm một lần đối làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi Tiền Giang từ 10 giờ 35 phút đến 10 giờ 50 phút.

Chú thích ảnh
Lưu lượng phương tiện đi từ hướng Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về hướng Bến Tre tăng cao trong sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng luôn túc trực để sẵn sàng xử lý tình huống. Trong trường hợp ùn tắc kéo dài, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu trạm thu phí xả trạm.

Cầu Rạch Miễu nằm trên tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ, như: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Đông Nam Bộ nên mỗi lễ, Tết lưu lượng phương tiện qua cầu luôn tăng đột biến, ùn tắc liên tiếp xảy ra.

Cầu được thiết kế cho khoảng 6.000 lượt xe qua lại mỗi ngày/đêm nhưng hiện lưu lượng thực tế đã vượt hơn nhiều lần thiết kế. Tháng 3/2022, dự án cầu Rạch Miễu 2 được khởi công với kỳ vọng giúp giảm kẹt xe cho cầu hiện tại, dự kiến công trình sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.