Sáng kiến 'Vành đai - Con đường' và hợp tác Việt - Trung

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Hội thảo: Sáng kiến “Vành đai - Con đường” và hợp tác Việt - Trung.
Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là lần thứ hai Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Hội thảo liên quan đến Sáng kiến này. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 5 năm (từ năm 2013) ra đời Sáng kiến “Vành đai, Con đường”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng cho biết, tình hình thế giới và khu vực đã có nhiều thay đổi sâu sắc, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Trước bối cảnh đó, Việt Nam và Trung Quốc đều có nhu cầu to lớn trong việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết, cùng thúc đẩy hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định, đóng góp vào sự thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Hội thảo lần này là một diễn đàn trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu cùng nhau chia sẻ, thảo luận, gợi mở các cơ chế phù hợp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực chung, công bằng, hợp lý, bền vững lâu dài.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức mong muốn, các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc đưa ra những khuyến nghị thiết thực, cụ thể để thúc đẩy hợp tác Việt - Trung thực chất hơn, nhất là trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ về kết nối Sáng kiến “Vành đai, Con đường” và Sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội thảo, ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam cho biết: Trung Quốc và Việt Nam là hai nước gần gũi về địa lý, văn hóa tương đồng. Do đó việc triển khai Sáng kiến “Vành đai, Con đường”; “Hai hành lang một vành đai” có ưu thế đặc biệt.

Hai bên cũng đạt được những tiến triển quan trọng bằng việc cùng ký kết Biên bản ghi nhớ về kết nối “Vành đai và Con đường”. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đã đạt hơn 100 tỷ USD.

Thời gian tới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, tăng cường triển khai thực chất hơn nữa các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ “Hai hành lang một vành đai” và “Vành đai, Con đường”.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, hai nước cần đầu tư, thúc đẩy hơn nữa hướng hợp tác về kinh tế thương mại để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp cho phát triển của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Hồ Chính Dược, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết: Sáng kiến “Vành đai, Con đường” dựa trên 5 nguyên tắc: Bình đẳng cùng có lợi; mục tiêu hợp tác cùng thắng; tôn chỉ mở cửa bao dung; con đường kết nối phát triển; cơ sở pháp chế quy phạm.

Ông Hồ Chính Dược mong muốn Trung Quốc cùng các bên tham gia chung tay giữ gìn các nguyên tắc này theo hướng: Cùng bàn, cùng xây dựng, cùng hưởng, để thúc đẩy hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lên một tầm cao mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu, học giả, chuyên gia hai nước, thảo luận các nội dung: Sáng kiến “Vành đai và Con đường”: Thực trạng và triển vọng; Hợp tác Việt - Trung: Những cơ hội mới...

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.