Sáng chế robot hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Để cùng chung tay góp sức cho đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, một công ty ở TP Hồ Chí Minh đã sáng chế ra robot phục vụ trong khu cách ly.

Anh Trần Duy Quang, Giám đốc AI Công ty AIOZ sáng chế ra robot chia sẻ: "Do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, công ty bắt đầu nghĩ ra giải pháp là sáng chế ra con robot có thể ứng dụng trong mùa dịch COVID-19, mục đích là để hạn chế tiếp xúc giữa người với người, theo đó có thể giúp phân phối thực phẩm và vật tư y tế cho bác sĩ, bệnh nhân. ". 

Chú thích ảnh
Công ty cài đặt robot thực hiện các lệnh vận chuyển đồ trong bệnh viện hoặc trong các khu cách ly.

Theo anh Trần Duy Quang, ý tưởng hình thành con robot hỗ trợ bệnh viện được Công ty phát triển trong 2 tháng gần đây và đã được thử nghiệm. Cụ thể, robot có thể tự vận chuyển (tự động/tự lái) thuốc men, đồ ăn cho người trong khu cách ly, phun xịt khử khuẩn... Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ có thể gọi điện thoại từ xa thông qua con robot để hỗ trợ tư vấn bệnh nhân nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch.

Chú thích ảnh
Anh Trần Duy Quang  giới thiệu con robot có thể mang theo thực phẩm, thuốc men với tổng khối lượng tải khoảng 20kg.

Chẳng hạn, trong bệnh viện có nhiều phòng, y tá có thể để thực phẩm, thuốc lên các khay, sau đó chỉ định chỗ nào muốn giao cho bệnh nhân, robot sẽ chạy tự động đi tới chỗ đó. Trên đường di chuyển, robot sẽ tự tìm đường và tránh vật cản. 

Chú thích ảnh
Bình đựng dung dịch để hỗ trợ phun xịt khử khuẩn.

“Chi phí để phát triển con robot hỗ trợ bệnh viện này khoảng 80 – 100 triệu đồng. Bước đầu, do kinh phí có hạn nên công ty mong muốn đóng góp sức lực và chất xám, còn về chi phí vật tư hy vọng sẽ được hỗ trợ từ cộng đồng hay từ bệnh viện. Ngoài ra, công ty cũng sẵn sàng chuyển giao ý tưởng và hỗ trợ lắp ráp robot cho bệnh viện miễn phí trong công tác phòng chống, dịch bệnh, miễn đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của công ty”, anh Trần Duy Quang nói.

Chú thích ảnh
Con robot có thể điều khiển bằng tay.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.