Sáng 6/4, giá vàng trong nước giảm 200.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 6/4 giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng châu Á tăng nhẹ.
Chú thích ảnh
Giá vàng trong nước sáng 6/4 giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng châu Á tăng nhẹ. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lúc 9 giờ 12 phút, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng SJC ở mức 46,6 - 47,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng lượng cả ở chiều mua và chiều bán so với cuối tuần qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 47 - 48,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên giá ở chiều bán so với cuối tuần qua, niêm yết ở mức 47,1 - 47,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng tại thị trường châu Á tăng nhẹ trong phiên sáng 6/4, khi số liệu việc làm yếu của Mỹ cho thấy tác động kinh tế ngày càng lớn của dịch viêm đường hô hấp COVID-19 mặc dù đồng USD mạnh lên đã hạn chế phần nào đà tăng giá của kim loại quý này.

Vào lúc 7 giờ 53 phút ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,2% lên 1.618,90 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 1.645,90 USD/ounce.

Trước đó, báo cáo mà Bộ Lao động Mỹ mới công bố cho thấy nền kinh tế nước này đã mất 701.000 việc làm trong tháng 3/2020 sau khi nhiều nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... phải đóng cửa do tác động của dịch COVID-19.

Trong khi đó, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến giá vàng cao hơn so với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.