Sáng 3/8, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trở lại

Phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh mẽ. Cụ thể có tới 9 mã tăng giá là BID, CTG, EIB, KLB, NVB, SHB, STB, VCB, VIB; trong đó cổ phiếu NVB tăng 50 đồng lên mức giá 8.200 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh tăng đột biến tới trên 12,5 triệu cổ phiếu.
Sáng 3/8, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trở lại ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cổ phiếu EIB và VCB đều tăng 450 đồng/cổ phiếu. VCG tăng 350 đồng/cổ phiếu VIB và VCB tăng 200 đồng/cổ phiếu.

SHB tăng 100 đồng/cổ phiếu. STB là cổ phiếu mở cửa trong sắc đỏ, có thời điểm cổ phiếu này giảm 200 đồng xuống 12.350 đồng/cổ phiếu. Càng về cuối phiên giao dịch cổ phiếu STB càng tích cực trở lại và nhích dần lên mức giá tham chiếu. STB kết phiên giao dịch tăng 100 đồng lên mức giá 12.650 đồng/cổ phiếu.

Việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng, theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước, Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 6 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh.

Các khoản vay trên, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014. Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị - điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23/2/2017 và từ ngày 3/7/2017 đối với ông Phan Huy Khang.

Hiện Sacombank vẫn hoạt động bình thường và tăng trưởng ổn định. Tính đến ngày 31/7/2017, tổng huy động đạt 326.633 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm; cho vay đạt 218.572 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm; dịch vụ tăng 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận lũy kế 7 tháng năm 2017 đạt 586 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất là 753 tỷ đồng), đạt 129% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Duy Định, chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp Công ty cổ phần chứng khoán MB- MBS, cổ phiếu ngân hàng sẽ có những phiên tăng giảm đan xen hoặc diễn ra sự phân hóa, nhưng xu hướng chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Việc thời gian qua một số lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ không ảnh hưởng nhiều tới dòng cổ phiếu ngân hàng. Dòng cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh trong thời gian qua nên sẽ có những phiên điều chỉnh là bình thường và cần thiết.

Hòa chung nhịp tăng của cổ phiếu ngân hàng, sắc xanh cũng chiếm ưu thế trong nhóm cổ phiếu chứng khoán. Các mã như AGR, APG, CTS, SSI, VCI, VIX, VND… tăng khá mạnh, trong đó AGR và APG tăng lên mức giá trần.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng trưởng khá tốt trong phiên sáng, góp công lớn vào sự tăng trưởng của 2 chỉ số.Chốt phiên sáng FPT tăng 1.100 đồng lên mức giá 50.500 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 1,4 triệu cổ phiếu, GAG và VIC tăng 200 đồng/cổ phiếu, VNM tăng tới 1.900 đồng/cổ phiếu, ROS tăng 500 đồng/cổ phiếu, HPG tăng 150 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại các mã cổ phiếu như PLX, BVH giảm cũng tạo áp lực phần nào lên điểm số của thị trường chung.

Tại nhóm cổ phiếu bất động sản HAR phiên hôm nay tăng 850 đồng lên mức giá trần 13.450 đồng/cổ phiếu, CCL cũng tăng 310 đồng/cổ phiếu lên mức giá trần 4.830 đồng/cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu FLC tăng nhẹ 50 đồng/cổ phiếu, HBC tăng 200 đồng/cổ phiếu. OCG cũng tăng 50 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh gần 4,6 triệu cổ phiếu

Kết thúc phiên sáng, Vn- Index tăng 4,28 điểm lên 790,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 124,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 2.380 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 162 mã tăng giá, 44 mã đứng giá và 100 mã giảm giá.

HNX- Index tăng 0,38 điểm lên mức 101,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 50,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 443 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 77 mã giảm giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.