Sáng 3/7, giá dầu châu Á giảm trước lo ngại về triển vọng kinh tế

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 3/7 trên thị trường châu Á, khi những “cơn gió ngược” về kinh tế vĩ mô trên toàn cầu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất đã lấn át những dự đoán về nguồn cung thắt chặt.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào đầu giờ sáng 3/7, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 20 xu Mỹ, hay 0,3%, xuống 75,21 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 23 xu Mỹ, hay 0,3%, xuống 70,41 USD/thùng.

Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, giá dầu Brent đã giảm bốn quý liên tiếp, còn giá dầu WTI ghi nhận quý giảm thứ hai, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc mất đà trong quý II.

Những lo ngại về khả năng kinh tế giảm tốc hơn nữa càng gia tăng sau khi số liệu mới đây cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed, làm dấy lên những đồn đoán Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Lãi suất tăng có thể khiến đồng USD tăng giá, làm cho các loại hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này như dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, giới chuyên gia đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống trung bình 83,03 USD/thùng trong năm 2023.

Nhưng nhiều nhà phân tích dự đoán nguồn cung dầu thô sẽ thắt chặt và đẩy giá tăng lên trong nửa cuối năm nay, sau khi Saudi Arabia cam kết cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy, trong khi Mỹ đang bổ sung dần cho Kho dự trữ xăng dầu chiến lược.

Tuy nhiên, khảo sát gần đây nhất của Reuters cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) chỉ giảm nhẹ trong tháng Sáu, vì sự gia tăng sản lượng ở Iraq và Nigeria đã hạn chế tác động của việc cắt giảm sản lượng từ các nước khác.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.