Sáng 29/5, tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 29/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.712 VND/USD, tăng 1 đồng so với cuối tuần trước.
Chú thích ảnh
Tỷ giá trung tâm sáng 29/5 ở mức 23.712 VND/USD, tăng 1 đồng so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa: TTXVN

Với biên độ +/- 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.897 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.526 VND/USD.

Tại ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD giảm, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Lúc 8 giờ 15 phút, giá đồng bạc xanh tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.280 - 23.650 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước. 

Giá đồng NDT được niêm yết ở mức 3.255 - 3.395 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và 3 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tại BIDV, giá đồng USD được niêm yết ở mức 23.330 - 23.630 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối phiên tuần trước.

Giá đồng NDT tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.269 - 3.379 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 8 đồng ở chiều mua vào và 6 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.