Sáng 27/1, tuyên án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

Ngày 22/1, tại TP.HCM, phiên sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như kết thúc phần tranh luận. Vì tính chất vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài trong các ngày 23, 24, 25/1 và sẽ tuyên án vào 8 giờ 30 phút ngày 27/1.
Theo phóng viên TTXVN, ngày 22/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như kết thúc phần tranh luận. Trong phần lời nói sau cùng, 23 bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm, nói nhiều lời xin lỗi cùng những giọt nước mắt sám hối muộn màng. Đáng lưu ý, các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng đều cho rằng, do trẻ tuổi, bồng bột nên sai sót, bản thân làm theo lệnh của Huỳnh Thị Huyền Như, nghe Như dụ, vì tín nhiệm Như mà làm. Các bị cáo nhận thức được sâu sắc hậu quả từ việc làm sai trái của mình, không chỉ liên đới đến đồng nghiệp mà còn làm xấu uy tín và hình ảnh đơn vị từng công tác. Các bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 27/1, tuyên án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như ảnh 1

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như trong ngày xét xử thứ hai. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, quê Tiền Giang), nguyên Phó trưởng phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), bị đề nghị mức án chung thân, nói: "trong hơn 2 năm bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm sai trái của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt. Những hành vi đó đã làm hại người thân, đồng nghiệp, bạn bè, khiến họ vướng vào vòng lao lý làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Vietinbank". Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi, dù biết đã muộn màng đến các bị cáo khác, vốn là bị hại của Như, bị Như lừa gạt. Bị cáo Võ Anh Tuấn (sinh năm 1972, quê Thái Bình), nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè bị đề nghị án chung thân, cho rằng bản thân không ý thức được việc mình làm là đã giúp sức cho Như, bị Như lợi dụng. Ngoài việc gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm của bản cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị cáo bác các quan điểm của luật sư và tiếp tục khẳng định, Vietinbank là bị hại, nguyên đơn dân sự, ngân hàng này không phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng, trách nhiệm này thuộc về bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như.Vì tính chất vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài trong các ngày 23, 24, 25/1 và sẽ tuyên án vào 8 giờ 30 phút ngày 27/1.Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.