Sáng 17/8, Hà Nội có thêm 17 ca nhiễm mới SARS-CoV-2

Từ 18 giờ ngày 16/8 đến sáng 17/8, Hà Nội ghi nhận 17 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp tại cộng đồng và 14 tại khu cách ly.
Chú thích ảnh
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực nguy cơ. Ảnh: TTXVN.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 16/8 đến sáng 17/8, Hà Nội ghi nhận 17 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp tại cộng đồng và 14 tại khu cách ly.

Các ca bệnh mắc mới thuộc chùm ho, sốt thứ phát, phân bố ở 6 quận, huyện: Thường Tín (11 ca), Thanh Trì (2 ca), Đống Đa (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Nam Từ Liêm (1 ca), Hà Đông (1 ca).

Cụ thể,  3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng:

Trường hợp N.T.A.N, nữ, sinh năm 1984; ở Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa; là F1 của bệnh nhân T.A.H được xác định dương tính ngày 15/8. Cùng ngày, bệnh nhân N.T.A.N có triệu chứng ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.V.C, nam, sinh năm 1986; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/8, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.M.N, nữ, sinh năm 1991; ở xóm 3  Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín. Người này sống trong khu vực phong tỏa có các bệnh nhân dương tính trước đó. Ngày 14/8 được lấy mẫu gộp kết quả nghi ngờ, ngày 15/8 lấy mẫu đơn xét nghiệm kết quả dương tính.

14 trường hợp phát hiện tại khu cách ly:

Trường hợp C.T.T.M, nữ, sinh năm 1997; ở tổ 7 Xuân Phương, Nam Từ Liêm; là F1 của bệnh nhân H.V.T, được cách ly tập trung từ 2/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, ho, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.K.E, nữ, sinh năm 1989; ở Đô Quan, Quất Động, Thường Tín; là F1 của bệnh nhân N.T.H, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.A, nữ, sinh năm 1990; ở Quất Động, Thường Tín, là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân Đ.T.T, đã được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.K.D, nữ, sinh năm 1989, Thọ Giáo, Tân Minh, Thường Tín, là F1 (đồng nghiệp) của Đ.T.T, đã được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Trường hợp P.Đ.V, nam, sinh năm 1993, Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín; là F1 của V.T.H, đã được đã được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Trường hợp N.V.T, nam, sinh năm 1992; ở An Định, Tô Hiệu, Thường Tín; là F1 của N.T.D, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 8/8. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Trường hợp Đ.T.T, nữ, sinh năm 1989; ở Vân La, Hồng Vân, Thường Tín; là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân Đ.T.T đã được cách ly từ trước. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.D, nữ, 1957, An Định, Tô Hiệu, Thường Tín; là F1 của bệnh nhân N.T.D, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 8/8. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.H.L, nữ, sinh năm 1996; ở Vân La, Hồng Vân, Thường Tín; là F1 của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 6/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.N, nữ, sinh năm 1958, đội 8, Tự Nhiên, Thường Tín; là F1 của bệnh nhân N.T.H. Ngày 7/8 được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Trường hợp H.T.H.Q, nữ, 1985, Nhân Hiền, Hiền Giang, Thường Tín; là F1 của Đ.T.T. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các trường hợp L.Đ.V, nam, sinh năm 1993; và L.Đ.Đ, nam, sinh năm 1999; hai bệnh nhân đều ở Hữu Từ, Hữu Hòa, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân N.V.G. Ngày 4/8, các bệnh nhân được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Trường hợp N.N.D, nam, sinh năm 1993; ở Kiến Hưng, Hà Đông; là F1 của bệnh nhân V.Đ.T (làm cùng cơ quan). Ngày 7/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 2.265 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.224 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.041 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).