Sáng 12/10, VN-Index lấy lại sắc xanh nhờ lực đỡ khối ngoại

Sau phiên giảm điểm sâu của ngày hôm trước, mở cửa phiên giao dịch sáng 12/10, sức mua ồ ạt đã giúp thị trường vực dậy đà tăng, VN-Index lấy lại sắc xanh. Đáng chú ý, nhiều mã ngân hàng tím rịm khiến tâm lý nhà đầu tư hưng phấn trở lại.
Chú thích ảnh
Phiên giao dịch sáng ngày 12/10. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, nhờ khối ngoại tăng mạnh mua ròng với hơn 836 triệu cổ phiếu, chênh lệch hơn bán ròng đến hơn 645 triệu cổ phiếu làm lực đỡ cho thị trường, giúp các chỉ số 3 sàn tăng điểm mạnh. Theo đó, toàn sàn có gần 530 mã tăng, trong đó có 34 mã tím rịm như BID, CTG, ACB, STB, KDH, VCI, HDG, NLG và hơn 210 mã giảm.

Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 30 điểm và đạt ở mức 1.036 điểm; HNX-Index tăng hơn 4 điểm và đạt ở mức 222 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 379 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị gần 6.754 tỷ đồng.

Tốp 5 nhóm ngành tăng mạnh trong phiên sáng nay là vật liệu xây dựng, bán lẻ, chứng khoán, chế biến thủy sản và ngân hàng. Trong đó, tốp 10 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất, đóng góp cho thị trường tăng gần 15 điểm là: VCB, BID, CTG, HPG, MBB, TCB, ACB, MWG, NVL, VHM.

Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, có lẽ thông tin tiêu cực về xăng dầu đã giảm bớt khi giá xăng ngày 11/10 đã tăng hơn 560 đồng/lít, không cao so với đồn đoán nhưng cũng làm dịu đi tâm lý của nhà đầu tư. Trên thực tế, giá xăng tăng hợp lý sau nhiều lần điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, việc giải quyết của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương liên quan đến chiết khấu xăng dầu cũng phần nào giải tỏa tâm lý tiêu cực.

Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực trước đó vẫn còn nên các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn chờ đợi thêm. Cụ thể, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy giảm và đang trong quá trình dò đáy. Các vị thế mua T+2 cần phải xác nhận cải thiện, ngừng giảm mới có thể cải thiện tâm lý ngắn hạn của thị trường và từ đó có những kỳ vọng lạc quan hơn về xu hướng của thị trường.

Trong khi đó, đánh giá bối cảnh TTCK tháng 10, CTCK Tiên Phong (TPS) nhận định, giai đoạn nửa đầu tháng 10 được đánh giá là vùng trũng thông tin giúp thị trường hồi phục trở lại. Tuy nhiên, rủi ro của thị trường giai đoạn cuối tháng sẽ tăng cao khi hạn công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 và cuộc họp FOMC tiếp theo tới gần.

TPS đề ra 3 kịch bản triển vọng của VN-Index. Trong đó, TPS nhận định nếu khả quan, VN-Index có thể trở lại trên mức 1.150 điểm, niềm tin về triển vọng của thị trường sẽ được củng cố và từ đó thu hút dòng tiền sôi động trở lại. Mục tiêu của chỉ số trong giai đoạn này là vùng 1.151 - 1.220 điểm hoặc thấp hơn trong kịch bản xấu.

Đối với kịch bản trung lập, VN-Index sẽ biến động sideway trong kênh giá 1.040 - 1.150 điểm với thanh khoản suy giảm dần. Đối với kịch bản tiêu cực, VN-Index nhiều khả năng sẽ giảm mạnh và rơi về quanh ngưỡng Fibonacci Retracement 61,8% với biên độ 5% (tương đương vùng 950 - 1.039 điểm).

Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.