Sản xuất nông nghiệp đình trệ vì rét hại

“Mặc dù đang trong khung lịch thời vụ gieo cấy lúa đông xuân nhưng nông dân các tỉnh phía Bắc chưa thể xuống đồng vì rét đậm, rét hại bao trùm toàn bộ khu vực này trong suốt những ngày qua.

“Mặc dù đang trong khung lịch thời vụ gieo cấy lúa đông xuân nhưng nông dân các tỉnh phía Bắc chưa thể xuống đồng vì rét đậm, rét hại bao trùm toàn bộ khu vực này trong suốt những ngày qua. Phải đợi khi nhiệt độ trung bình ngày đêm tăng lên 15 độ C thì các tỉnh này mới có thể gieo cấy trở lại được”, ông Phạm Đồng Quảng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết.


Dừng cấy giữa khung thời vụ


Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, đến cuối tháng 1/2014, các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy được trên 70.000 ha lúa xuân sớm. “Diện tích lúa này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại, nhất là những trà lúa mới cấy sát đợt rét này chưa kịp bén dễ. Nếu rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài thì trà lúa mới cấy gần đây có nguy cơ bị chết”, ông Quảng nhận định thêm. Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, do nhiệt độ giảm xuống âm độ nên đã xuất hiện hiện tượng sương đọng trên lá cây khiến cho diện tích rau và hoa vụ đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sản xuất nông nghiệp đình trệ vì rét hại ảnh 1

Nông dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chống rét cho mạ bằng cách che phủ ni lông. Ảnh: Đình huệ - TTXVN


Đề cập đến việc gieo cấy bị gián đoạn trong đúng khung lịch thời vụ, ông Quảng cho biết, khung thời vụ xuống giống vụ đông xuân kéo dài đến hết tháng 2 nên việc gián đoạn trong những ngày qua chưa đáng ngại. Ngay sau khi nhiệt độ nhích dần lên, ngành nông nghiệp các địa phương cần hướng dẫn bà con bón thêm lân, tro bếp cho mạ, lúa giúp cây hồi phục nhanh sau đợt rét đậm, rét hại này để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa mạ xuống những chân ruộng đã có nước đầy đủ. Trong những ngày qua, các địa phương cũng đã hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo vệ, giữ ấm cho lúa mới cấy và mạ. Theo đó, với những chân ruộng đã lấy đủ nước trong 3 đợt xả nước vừa qua, tùy từng độ tuổi, độ cao của mạ và lúa, người dân đã dẫn nước vào ruộng và giữ mực nước cao từ 1 - 3cm hoặc phủ ni lông để giữ ấm cho mạ, lúa. Ngay sau khi nhiệt độ nhích dần, bà con cần ưu tiên cấy ngay những dược mạ trên sân đã cứng tuổi và hạt mầm đã hết chất dinh dưỡng. Nêu chưa thể cấy ngay, bà con nên bứng toàn bộ diện tích mạ này ra ruộng để cung cấp cấp kịp thời chất dinh dưỡng cho cây” - ông Phạm Đồng Quảng khuyến cáo.


Ngừng thả tôm giống


Theo Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT, tại thời điểm đầu năm 2014, nền nhiệt độ tăng cao nên người dân tại các tỉnh trọng điểm về tôm tại phía Nam đã tranh thủ xuống giống mặc dù chưa vào khung thời vụ thả nuôi. Tuy nhiên, trong những ngày qua, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành khu vực này xuống thấp (dưới 20 độ C), ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện tích tôm đã thả nuôi. Tổng hợp từ các địa phương cho thấy, hiện cả nước có khoảng 1.000 ha tôm nuôi bị bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính. Chính rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống quá thấp là điều kiện phát sinh bệnh đốm trắng. Trước tình hình trên, Tổng cục Thủy sản khuyến cáo các địa phương tạm dừng thả giống tôm trong thời gian rét đậm, rét hại.


Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2014 và hạn chế rủi ro thiệt hại do dịch bệnh, đặc biệt là bệnh đốm trắng, Phó Tổng trưởng, Tổng cục Thủy sản Nguyễn Huy Điền yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc khung lịch thời vụ thả giống và triển khai kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2014. Theo đó, ngành thủy sản các địa phương quản lý, kiểm tra giám sát việc tuân thủ nghiêm lịch thời vụ thả giống; quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào để đảm bảo chất lượng, nhất là các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và con giống.


Huyền Tím

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.