Sản xuất lúa gạo theo chuỗi để tăng giá trị xuất khẩu

Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, ngành công thương Cần Thơ khuyến cáo nông dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi để kiểm soát quá trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu. Cách làm này giúp tăng sản lượng và giá trị gạo xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần quan tâm xây dựng và phát triển sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn; đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chiều sâu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Từ đó mở rộng xuất khẩu gạo sang các thị trường "khó tính".

Theo ông Huỳnh Trung Trứ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hiện nay chủ yếu xuất thông qua các hợp đồng thương mại. Đối với các thị trường mới như Mỹ và Trung Quốc hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, đối với thị trường Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường này bởi còn vướng mắc hàng rào kỹ thuật.

Sản xuất lúa gạo theo chuỗi để tăng giá trị xuất khẩu ảnh 1

Thu hoạch lúa tại Nông trường Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Với thị trường Trung Quốc, xuất khẩu gạo vừa qua chiếm tỷ trọng đến 35% trong thị trường châu Á. Tuy nhiên, năm nay dự kiến gặp nhiều khó khăn bởi vừa qua, trong số 23 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Cần Thơ chỉ có 4 doanh nghiệp (trong tổng số 22 doanh nghiệp của Việt Nam) được Trung Quốc cấp chứng nhận đảm bảo các điều kiện về nguồn nguyên liệu, nhà máy, chế biến để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.

Chính vì vậy, để tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, theo Sở Công Thương thành phố, các doanh nghiệp còn lại buộc phải xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, xuất khẩu qua ủy thác các doanh nghiệp khác... Cách làm này chỉ giúp Cần Thơ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhưng không giúp tăng nguồn thu ngoại tệ và tỷ lệ rủi ro cao...

Ngay đối với thị trường Nhật Bản, mỗi năm cần nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Cần Thơ vẫn chưa xuất khẩu gạo được vào thị trường này. Bởi các rào cản về kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngành công thương Cần Thơ tiếp tục kết nối doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang Nhật Bản, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, các ngành và địa phương vận động nông dân thực hiện nghiêm hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

Một thực trạng nữa được ngành công thương chỉ ra là từ đầu năm đến nay, nhiều nông dân sau khi thu hoạch không bán lúa cho doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng, hoặc chỉ bán một phần sản lượng lúa khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

Ngoài ra, tình trạng doanh nghiệp không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư giống, vật tư cho nông dân ngay từ đầu vẫn xảy ra. Phần lớn doanh nghiệp chỉ đặt hàng thu mua nguyên liệu nên dễ dẫn tới việc phá vỡ hợp đồng. Thậm chí, nhiều người dân bán lúa cho doanh nghiệp phải chờ để lấy tiền do một số doanh nghiệp nhỏ khó khăn về vốn trong khi bán cho thương lái thu mua lại trả tiền ngay...

Theo Sở Công Thương Cần Thơ, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có mức tăng nhẹ cả về số lượng và giá trị. Toàn thành phố xuất khẩu 92.500 tấn gạo, tăng 6,08% so với cùng kỳ.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.