Sẵn sàng khai hội Lim

Lễ hội vùng Lim năm 2024 tổ chức trong hai ngày 20 - 21/2/2024 (tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đây là lễ hội vùng, độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương trảy hội, nghe Quan họ. Đến nay, cơ quan chức năng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội Lim.
Chú thích ảnh
Biểu diễn Dân ca Quan họ trên thuyền của các liền anh, liền chị tại hội Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (minh họa)

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Du Ngô Xuân Tính cho biết, để hội Lim diễn ra thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, du khách thập phương, ngay từ sớm, huyện thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội vùng Lim Xuân Giáp Thìn năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức.

Lễ hội vùng Lim năm 2024 được tổ chức tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, các xã Nội Duệ và Liên Bão, huyện Tiên Du. Trong đó, trung tâm Lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim), thị trấn Lim.

Năm 2024, lễ hội diễn ra với phần lễ tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim vào ngày 12 tháng Giêng và rước sắc từ đình làng Lộ Bao sang đình làng đình Cả, tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại đình, đền, chùa ở các làng thuộc hai xã Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim vào ngày 13 tháng Giêng.

Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động phần hội diễn ra như: Tổ chức 12 lán hát quan họ tại trung tâm đồi Lim, hồ Điều hòa Vân Tương; các lán thơ, lán thư tháp; trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của Lễ hội; hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí, bắn pháo hoa tại hồ điều hòa Vân Tương vào tối 12 tháng Giêng…

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội được hoàn tất. Ban Tổ chức chỉ đạo dọn vệ sinh trên khu vực đồi Lim, trục đường xung quanh khu vực Lễ hội, trước, trong và sau lễ hội, lắp pa-nô quảng cáo tuyên truyền về Dân ca quan họ Bắc Ninh, sơ đồ hội Lim tại điểm dẫn vào khu vực Lễ hội...

Ban Tổ chức chú trọng lựa chọn các Câu lạc bộ Quan họ biểu diễn tại Lễ hội. Theo đó, các Câu lạc bộ Quan họ, liền anh, liền chị ở làng quan họ gốc, làng quan họ thực hành, Quan họ ngoài tỉnh được lựa chọn. Nghệ nhân tham gia hát giao lưu quan họ tại các lán trại bao gồm 12 lán. Đồng thời, Ban Tổ chức phối hợp Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức hát Quan họ vào ban ngày và tối 12, 13 tháng Giêng. Điểm mới năm nay, ngoài các Câu lạc bộ Quan họ gốc, Quan họ thực hành trong huyện còn có hai Câu lạc bộ Quan họ măng non của huyện và Câu lạc bộ Quan họ Mười nhớ tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu.

Để đảm bảo thuận lợi cho khách du lịch du Xuân, trảy hội, UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông.

Theo đó, xe ô tô đi trên Tỉnh lộ 295B, chiều từ Hà Nội - Bắc Giang, đi theo các hướng: Từ Tỉnh lộ 295B, qua nút giao liên thông cầu Đồng Xép ra Quốc lộ 1A; từ Tỉnh lộ 295B ra Tỉnh lộ 295 về Yên Phong hoặc Quốc lộ 18 mới; từ Tỉnh lộ 295B đi qua đường trung tâm Khu công nghiệp Tiên Sơn, qua nút giao liên thông khu công nghiệp ra Quốc lộ 1A.

Xe ô tô đi trên tuyến Tỉnh lộ 295B chiều từ Bắc Giang - Hà Nội đi theo các hướng: Từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Quốc lộ 18 cũ (đường Trần Hưng Đạo) hoặc Quốc lộ 38 (đường Nguyễn Trãi) hoặc ngã 3 Tỉnh lộ 295B với đường Lý Anh Tông ra Quốc lộ 1A; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Quốc lộ 38 qua cầu Hồ, Quốc lộ 17 đi Hà Nội; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng ra nút giao Tây Nam ra Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 mới đi Hà Nội; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Tỉnh lộ 286 đi Yên Phong về Hà Nội.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông, cấm các loại xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe thô sơ đi qua hoặc vào khu vực Lễ hội. Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn các loại phương tiện đi theo các hướng: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18, Quốc lộ 38, Tỉnh lộ 295B, Tỉnh lộ 286, đường trung tâm Khu Công nghiệp Tiên Sơn và các đường giao thông liên xã để qua Lễ hội Lim. Thời gian áp dụng phân luồng từ 7 giờ các ngày 21 - 22/2.

Tin, ảnh: Thanh Thương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.