Sản phẩm thịt nguồn gốc thực vật ở Mỹ 'lên ngôi' thời đại dịch COVID-19        

“Cờ đến tay ai người nấy phất” – Các nhà kinh doanh sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật ở Mỹ bỗng chớp được cơ hội mở rộng thị trường giữa lúc nguồn cung khan hiếm do các ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại nhiều nhà máy chế biến thịt. 
Chú thích ảnh
 Sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật được bày bán tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong vài tuần qua, giá các sản phẩm thịt truyền thống đã tăng cao sau khi ít nhất 18 nhà máy chế biến ở Mỹ phải tạm đóng cửa cùng lúc. Nhiều nhà máy chế biến thịt ở Mỹ trở thành các ổ dịch COVID-19 ở nhiều bang, do các công nhân khó thực hiện được quy định giãn cách xã hội trong không gian làm việc chật hẹp. Theo báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ công bố hồi tuần trước, hơn 100 nhà máy chế biến thịt ở nước này ghi nhận tổng cộng hơn 4.900 ca mắc và 20 công nhân tử vong vì COVID-19. Tình trạng này diễn ra đúng lúc người dân hoảng loạn, đổ xô tích trữ thực phẩm khiến nhu cầu tăng vọt.

Trước tình thế đó, các nhà sản xuất thịt có nguồn gốc thực vật đã tìm thấy cơ hội giành thêm thị phần từ một phân khúc khách hàng rộng lớn hơn. Ông Ethan Brown, Giám đốc điều hành Beyond Meat, cho biết trong bối cảnh giá cả leo thang, công ty này có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, cho họ nhiều lựa chọn hơn. Doanh nghiệp này dự định tung ra nhiều khuyến mại để tăng sức cạnh tranh trước các sản phẩm thịt truyền thống. 

Trong khi đó, Impossible Foods, một cái tên mới nổi trong lĩnh vực này, tuần này đã đưa sản phẩm lên các kệ hàng của chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất nước Mỹ Kroger, qua đó nâng số cửa hàng bán lẻ sản phẩm của công ty lên tới 2.700, gấp 18 lần so với hiện tại. Giám đốc Impossible Foods Dennis Woodside, cho biết công ty này đang nỗ lực để mở rộng mạng lưới phân phối và tiến quân vào các chuỗi bán lẻ. 

Một lợi thế của các doanh nghiệp này là tình trạng khan hiếm nguồn cung do dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngay sau khi chuỗi cung ứng thịt lợn ở châu Á bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi. Theo bà Sara Olsen, thuộc hãng nghiên cứu và tư vấn chính sách Lux Research, chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ dần “ngấm đòn” từ những thách thức hiện nay đối với hoạt động sản xuất và chế biến nông nghiệp. Do đó, các nhà sản xuất ngay lúc này có cơ hội chứng minh cho người tiêu dùng thấy rằng các sản phẩm thịt nguồn gốc thực vật là lựa chọn thay thế đáng tin cậy, hoặc thậm chí là duy nhất, khi đứng trước các kệ hàng trống rỗng. 

Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng, các sản phẩm thịt thay thế chỉ chiếm thị phần không đáng kể trên thị trường Mỹ. Theo ước tính của Beyond Meat, các mặt hàng của công ty chỉ tiếp cận được 3,6% số hộ gia đình, và doanh thu trong quý I/2020 dù đã tăng gấp đôi lên 97,1 triệu USD, vẫn kém xa so với khoản doanh thu 10,1 tỷ USD cùng kỳ của Tyson Food, một trong những công ty chế biến thịt lợn hàng đầu nước Mỹ.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.