Sản phẩm OCOP Quảng Trị tìm đường vào kênh phân phối hiện đại tại TP Hồ Chí Minh

Hơn 150 sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Trị đã được giới thiệu đến người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh trong “Ngày hội sản phẩm Quảng Trị năm 2025”, diễn ra từ 30/5 đến 1/6. Sự kiện không chỉ là cầu nối thương mại mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương tại thị trường phía Nam.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị được giới thiệu đến người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ "Ngày hội sản phẩm Quảng Trị năm 2025" diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 tại Co.opmart Foodcosa Quang Trung (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), hơn 20 doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh đã giới thiệu đến người tiêu dùng thành phố với hơn 150 sản phẩm đặc trưng mang bản sắc Quảng Trị. Nổi bật trong số đó có cao chè vằng, trà diếp cá, bột ngũ cốc, tinh dầu tràm, hạt tiêu đen, nhang trầm hương, mì rau củ cầu vồng…

Phần lớn các sản phẩm đều đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao, đủ điều kiện phân phối qua hệ thống bán lẻ hiện đại và có tiềm năng xuất khẩu. Theo ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đến nay địa phương đã có 172 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao và 43 sản phẩm 4 sao. Tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư nâng cấp bao bì, tem nhãn và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và khắt khe.

Ông Tiến nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh với quy mô dân số lớn và hệ thống tiêu dùng hiện đại là thị trường chiến lược để sản phẩm Quảng Trị chinh phục, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi và hội nhập sâu rộng. "Tăng cường liên kết vùng, xúc tiến thương mại và mở rộng tiêu thụ là nhiệm vụ trọng tâm giúp các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vươn xa", ông Tiến nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Đại, Giám đốc Co.opmart Foodcosa Quang Trung cho biết, Saigon Co.op với hơn 800 điểm bán sẵn sàng làm cầu nối đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối ổn định, lâu dài. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, mạng lưới bán lẻ của Saigon Co.op còn góp phần mở rộng cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm nội địa.

“Ngày hội không chỉ là dịp kết nối thương mại mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Quảng Trị đến với cộng đồng dân cư TP Hồ Chí Minh. Đây là hướng phát triển toàn diện, gắn xúc tiến tiêu thụ sản phẩm với truyền thông hình ảnh địa phương”, ông Đại nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.