Sản lượng LPG Dinh Cố tăng hơn 11%

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (mã chứng khoán GAS) cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong quý I/2022, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đã vượt mốc tất cả các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, KVT tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả tất cả các công trình khí được PV GAS giao quản lý; không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Khâu an ninh, an toàn phòng cháy công nghiệp và bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống dịch tại các công trình khí được thực hiện tốt...

Trong quý I, sản lượng LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) Dinh Cố đạt 68 ngàn tấn, tăng 6,1% kế hoạch để ra và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng đó, sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất cũng đạt 30,4 ngàn tấn, lần lượt tăng 26,7% và hơn 115% so với mục tiêu kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng hàng qua các kho do KVT quản lý đạt 385,3 ngàn tấn, vượt 66,7% kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, KVT còn ghi nhận một thành tích mới khi đạt được kỷ lục xuất hàng cho xe bồn với khối lượng 1.569 tấn tại Trạm nạp Thị Vải, phá vỡ kỷ lục của cũ của năm 2021 là 1.512 tấn.

Kết thúc quý 1/2022, tổng sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất đạt mốc 2 triệu tấn kể từ thời điểm đưa vào vận hành Nhà máy GPP Dinh Cố (1998). Bên cạnh đó, KVT cũng đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các công ty dự án khí, PV GAS LNG tiếp tục hoàn thiện và đi vào hoạt động Dự án Kho LNG 1MMPTA Thị Vải,…

Năm 2021, vượt qua khó khăn của đại dịch, KVT đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống và ứng phó dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và hiệu quả, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao.

Tiếp nối thành công đó, những kết quả ấn tượng đạt được trong quý I sẽ tạo đà, tiếp sức cho KVT hướng tới hoàn thành tốt các mục tiêu trong những quý tiếp theo và cả năm 2022.

Hằng Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.