Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tại Bình Định tăng cao

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đều tăng cao. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 4.132 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tại Bình Định tăng cao ảnh 1

Ngư dân Hoài Nhơn ra khơi khai thác hải sản. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Theo đó, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 117.256 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng cá đạt 104.598 tấn (sản lượng cá ngừ đại dương đạt 6.800 tấn); tôm đạt 374 tấn, các loại thủy sản khác 12.254 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa-Trường Sa, nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như mực, cá thu, cá ngừ sọc dưa có sản lượng cao; các loài cá nổi xuất hiện nhiều ở vùng biển gần bờ. Các nghề vây ánh sáng vùng lộng, mành chụp khai thác thủy sản đạt năng suất ổn định, hiệu quả kinh tế cao.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Bình Định tăng 15,4% so với cùng kỳ, đạt 4.324 tấn; trong đó sản lượng tôm đạt 3.135 tấn. Đến cuối tháng 6/2018, diện tích nuôi cá nước ngọt trong tỉnh Bình Định khoảng 851 ha; diện tích thả tôm nuôi là 1.869 ha, tăng 21% so với cùng kỳ 2017. Hiện Bình Định có khoảng 120 hộ nuôi tôm hùm thương phẩm, với số lượng giống thả khoảng 85.765 con, tổng thể tích lồng nuôi khoảng 11.707 m3, tăng 67% so với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, sản xuất hùm giống tăng 80% so với cùng kỳ 2017, hiện tỉnh này có 77 hộ thả giống, với số lượng 141.250 con.

Tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho tàu có công suất lớn khai thác trên các vùng biển xa. Đến nay, 2.852 tàu khai thác thủy sản xa bờ của tỉnh này được hỗ trợ lắp máy liên lạc tầm xa (HF) miễn phí. Toàn tỉnh Bình Định hiện có hơn 7.000 tàu cá; trong đó, có gần 3.000 tàu đánh bắt xa bờ, tập trung chủ yếu ở huyện Hoài Nhơn.
Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.