Sản lượng dầu của Mỹ được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2018

Số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ vừa công bố cho thấy, sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt 10 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017.
Sản lượng dầu của Mỹ được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2018 ảnh 1

Một giàn khoan dầu ở Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Sản lượng dầu của Mỹ trong tháng 10/2017 đạt trên 298 triệu thùng, tăng 25 triệu thùng so với tháng 1/2017 và công suất sản xuất đạt  trên 9,6 triệu thùng/ngày, tăng 9,2%.

Chủ tịch Star Energy International Corporation, Linhua Guan, cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 10/2017 tăng lên mức cao nhất trong hơn 46 năm và được cho là sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018, vượt mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 1971, và điều này sẽ có những tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ông, những cải tiến công nghệ trong kỹ thuật khoan ngang và thủy lực cắt phá cùng với các tiến bộ công nghệ khác đã đưa đến  một cuộc cách mạng dầu khí đá phiến ở Mỹ.

Phiên 29/12, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ chốt phiên ở mức trên 60 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 6/2015, và kết thúc năm 2017 với mức tăng 41% so với mức thấp nhất vào đầu năm nay. 

Lê Minh (THX)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.