Sàn Hose lỗi giao dịch, nhà đầu tư hoang mang

Do gặp sự cố hy hữu là lỗi giao dịch, chiều 22/1, sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) đã không thể xác định được giá đóng cửa.
Tình trạng lỗi giao dịch diễn ra từ lúc 14 giờ 15 phút kéo dài đến cuối giờ chiều. Do sự cố này, kết nối từ Hose đến các công ty chứng khoán bị gián đoạn. Theo các chuyên gia chứng khoán, việc không thể đặt lệnh lên thị trường khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang khi sự cố này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giao dịch của toàn thị trường trong phiên hôm nay.
Sàn Hose lỗi giao dịch, nhà đầu tư hoang mang ảnh 1

Bảng giá chứng khoán trên sàn HOSE bị tê liệt

"Tất cả các lệnh giao dịch của khách hàng chuyển vào hệ thống không biết có khớp lệnh được hay không? tình trạng ra sao", nhà đầu tư Nguyễn Khánh Duy lo lắng nói.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 22/1, TS, chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, ngay lúc này, các nhà đầu tư phải ghi lại, thậm chí ghi bằng tay các bước và xác nhận các giao dịch với các bên thương thảo mà hai bên đã thống nhất mua- bán vào mức giờ cụ thể. “Nếu không thi lại hoặc một bên thống nhất, một bên không đồng tình thì sẽ gặp nhiều khó khăn bởi hôm sau, giá cổ phiếu có thể thay đổi thì chắc chắn một bên sẽ bị thiệt hại. Sự việc này cần phải có câu trả lời từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả điều tra do vấn đề kỹ thuật hay an ninh tiền tệ”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Còn phía công ty chứng khoán SHB, ông Nguyễn Việt Dũng chia sẻ: Hệ thống kết nối từ Hose đến các công ty chứng khoán chiều nay bị gián đoạn, nhà đầu tư không thể nhập lệnh vào thị trường. Các lệnh giao dịch không thể khớp đối ứng trong phiên ATC nên kết quả giao dịch hiện vẫn chưa được xác định.
“Đây là sự cố hy hữu, ảnh hưởng khá lớn đến kết quả, lượng giao dịch của toàn bộ thị trường, đặc biệt là giao dịch cảu khối ngoại trong phiên hôm nay. Bảng giá của các công ty chứng khoán cũng bị trong tê liệt, không cập nhật được kết quả giao dịch. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 2 mã cổ phiếu mà ảnh hưởng đến cả thị trường", ông Dũng đánh giá.
Mặc dù đứt kết nối nhưng cho tới trước thời điểm sự cố xảy ra, tổng giá trị giao dịch vẫn đạt mức cao kỷ lục, khoảng 9.000 tỷ đồng. Số lượng lệnh đã được đặt nhưng vẫn ở tình trạng treo hiện chưa được thống kê. Tuy nhiên, con số có thể khá lớn bởi thị trường tiếp tục sôi động và chỉ số VN-Index trong phiên 22/1 đang ở mức cao kỷ lục 10 năm mới. Dòng tiền nội ngoại vẫn tiếp tục đổ vào thị trường.

Theo thống kê, thông thường, giao dịch ở các phiên ATC chiếm khoảng 12-15% tổng giao dịch trong một phiên, có lúc lên tới 40%/tổng giá trị phiên. Nếu phiên chiều nay cũng đạt mức tương tự thì giá trị giao dịch đang bị treo có thể lên tới cả ngàn tỷ đồng. Theo quy định, phiên ATC sẽ kết thúc lúc 14 giờ 45. Riêng giao dịch thỏa thuận kéo dài đến 15 giờ là thị trường hoàn toàn đóng cửa.

Trả lời báo Tin tức cuối giờ chiều nay, đại diện Hose cho biết: Hiện nguyên nhân và phương án khắc phục sự cố vẫn chưa được công bố và sẽ có thông tin chính thức về vụ việc này.
Báo Tin tức sẽ tiếp tục cập nhật về nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố này.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.