Sàn giao dịch chứng khoán New Zealand bị tin tặc tấn công

Sàn giao dịch chứng khoán New Zealand (NZX) đã bị gián đoạn hoạt động giao dịch sáng 28/6 do một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng từ các thực thể nước ngoài.
Chú thích ảnh
Sàn giao dịch chứng khoán New Zealand bị tin tặc tấn công. Ảnh: thespinoff.co.nz

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giao dịch trên thị trường tiền tệ đã bị tạm dừng sau khi tin tặc tấn công đánh sập trang mạng NZX vào lúc 11h30 sáng 26/8 (theo giờ địa phương). Sau khoảng 30 phút khắc phục sự cố, các giao dịch đã được tiếp tục trở lại.

Thông báo từ NZX cho biết nhà chức trách đang làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet để giải quyết thêm một số vấn đề phát sinh trong ngày 26/8, có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống kết nối của NZX.

Trong ngày 25/8, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra khiến NZX phải tạm ngừng giao dịch trên thị trường tiền mặt vào khoảng 11h24 sáng và trở lại hoạt động vài phút sau đó, nhưng chính thức kết thúc giao dịch sớm vào lúc 3h57’ chiều cùng ngày, do ảnh hưởng từ cuộc tấn công mạng DDoS gây ra sự cố mất điện lớn.

Hiện các nhà cung cấp mạng và lực lượng chuyên trách của NZX đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của vấn đề. NZX xác nhận vụ tấn công đến từ nguồn tin tặc bên ngoài New Zealand, nhưng không nêu cụ thể địa điểm.

Tấn công mạng DDoS (tấn công từ chối dịch vụ) là hình thức tấn công khá phổ biến hiện nay, khiến cho các trang website bị tấn công phải đóng cửa do không thể xử lý kịp một lượng lớn các lưu lượng truy cập. Những lưu lượng truy cập này thường đến từ cùng một mạng máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại, do kẻ tấn công điều khiển cho tràn vào bất kỳ trang website nhất định nào.

Chỉ số chứng khoán New Zealand (NZ50) đã giảm nhẹ vào lúc mở cửa thị trường giao dịch trong sáng 26/8, sau hai ngày đầu tuần ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.