Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong đạt lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử

Nhà điều hành Sàn giao dịch và thanh toán bù trừ chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc - HKEX), cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 cao thứ hai trong lịch sử, mặc dù danh sách các công ty niêm yết mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Economic Times/TTXVN

Lợi nhuận trong năm ngoái của HKEX đã tăng 18% lên 11,9 tỷ đô la Hong Kong (1,5 tỷ USD) do sự tăng trưởng đáng chú ý của các công cụ tài chính phái sinh, hoạt động kinh doanh tiền tệ và thu nhập cố định, Giám đốc điều hành HKEX, Nicolas Aguzin, cho biết.

Tuy nhiên, sàn chứng khoán này chỉ chứng kiến 73 đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm ngoái, huy động được 46,3 tỷ đô la Hong Kong, tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ năm 2020.

Trước đại dịch COVID-19, trung tâm tài chính này thường được vinh danh là địa điểm IPO hàng đầu trên thế giới, thu hút hơn 100 công ty mới mỗi năm từ năm 2013 đến năm 2020.

HKEX cho biết, thị trường IPO toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi niềm tin của các nhà đầu tư yếu bối cảnh hoạt động kinh tế vĩ mô ngày càng nhiều thách thức, nhưng vẫn tiếp tục duy trì đà tăng cho các đợt niêm yết mới ở Khu hành chính đặc biệt này.

Trong thông báo hôm thứ Năm (29/2), HKEX cho biết họ lạc quan thận trọng rằng có vị thế tốt để tận dụng chiến lược toàn cầu xoay trục sang châu Á.

Doanh thu kinh doanh cốt lõi của HKEX tăng 3% lên 18,9 tỷ đô la Hong Kong trong năm ngoái.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.