Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên kết nối với Hàn Quốc

Sáng 6/6, chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối Hàn Quốc với Quảng Ninh đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, đưa theo 181 hành khách.

Đây là đường bay quốc tế thứ 2 sau hơn 5 tháng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đưa vào khai thác.

Chú thích ảnh
Nghi thức phun vòi rồng chào đón. Ảnh: TTXVN phát

Đường bay Hàn Quốc – Vân Đồn được Vietnam Airlines thực hiện khai thác dưới dạng các chuyến bay charter (thuê riêng cho khách của công ty lữ hành). Lịch bay theo hình thức hợp đồng dịch vụ thuê chuyến, máy bay sử dụng là Airbus A321 được thiết kế 184 ghế.

Chuyến bay đầu tiên từ Hàn Quốc đến Vân Đồn mang số hiệu VN9411, xuất phát từ sân bay Incheon, thủ đô Seoul vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 5/6, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 1 giờ 45 phút, ngày 6/6, sau khoảng hơn 4 tiếng bay.

Tại lễ đón, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã tổ chức nghi thức khai trương đường bay mới, chúc mừng những hành khách đầu tiên, thông báo các chính sách ưu đãi đối với hành khách như: xe buýt miễn phí; phát vé tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử…

Sau 5 tháng khai thác thương mại, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn hiện có 3 đường bay gồm: Vân Đồn – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại được khai thác bởi 3 hãng hàng không hiện nay là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways với tần suất một ngày 2 chuyến, riêng chủ nhật là 3 chuyến; đường bay Thẩm Quyến (Trung Quốc) – Vân Đồn và ngược lại do Dong Hai Airlines (Trung Quốc) khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần; đến nay là đường bay Hàn Quốc – Vân Đồn.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2019, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có thêm đường bay quốc tế Vân Đồn - Đài Loan (Trung Quốc); đường bay Vân Đồn - Hải Nam, Nam Ninh, Quảng Châu (Trung Quốc) và cuối năm 2019 sẽ tiếp tục khai thác đường bay mới từ Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan). Thị trường nội địa cũng sẽ tiếp tục được mở rộng với các chặng bay nối Vân Đồn - Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang dự kiến đưa vào khai thác trong quý III/2019.

Trước đó, ngày 27/5 chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn do hãng hàng không Dong Hai Airlines khai thác dưới dạng charter. Tuyến bay quốc tế này có khung giờ bay cố định từ sân bay Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc) lúc 23 giờ 5 phút và hạ cánh đến Vân Đồn vào lúc 1 giờ 30 ngày hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành từ Vân Đồn lúc 3 giờ và đến Thâm Quyến lúc 5 giờ 45 cùng ngày vào thứ 2 và thứ 6 trong tuần.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đến nay cảng đã đón gần 100.000 lượt hành khách với tổng số gần 700 chuyến bay.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.