Sân bay Nội Bài đón hơn 3.300 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hôm nay (2/9), cửa ngõ Thủ đô đã nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Tại sân bay Nội Bài, điểm nhấn nổi bật trong bức tranh khai thác là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hành khách khi tham gia làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học tại 12 kiosk được bố trí tại 3 sảnh A, B, E. 
Chú thích ảnh
Nhân viên sân bay Nội Bài hỗ trợ hành khách làm thủ tục qua hình thức quét sinh trắc học để giảm thiểu thời gian xếp hàng chờ đến lượt tại quầy, sáng 28/8/2026. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Nhờ ứng dụng nhận diện khuôn mặt, quá trình hoàn tất thủ tục hàng không được rút ngắn, nhanh hơn so với phương thức truyền thống và giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng.

Dù lưu lượng ở mức cao, sự chủ động phân luồng từ xa và tăng cường nhân lực tại các điểm chốt đã giúp khu vực quầy thủ tục, điểm soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay luôn được đảm bảo thông thoáng, trật tự. Hành khách di chuyển thuận lợi theo đúng hệ thống biển báo chỉ dẫn và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ nhân viên tăng cường. 

Tính chung đợt nghỉ lễ từ 29/8 đến hết 2/9, tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng công an triển khai phương án tăng cường an ninh cấp độ 1 xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ. 

Các lực lượng được huy động tối đa quân số để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực trọng yếu trong và ngoài nhà ga, đồng thời điều tiết luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng phối hợp triển khai các phương án chi tiết đảm bảo phục vụ người dân đi lại dịp cao điểm.

Dù thực tế lượng khách di chuyển ổn định và không tạo ra áp lực quá lớn như dự kiến, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, các phương án phục vụ cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài lên 44 chuyến/giờ của Cục Hàng không Việt Nam đã đảm bảo tăng hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm. 

Thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan về bảo đảm an toàn giao thông hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân nhằm đảm bảo các hãng hàng không có thêm dư địa tăng chuyến, giải tỏa áp lực, cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Diệp Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.