Sân bay Munich lại đóng cửa, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng

Ngày 3/10, sân bay Munich (Đức) buộc phải tạm dừng hoạt động ngày thứ hai liên tiếp do phát hiện thiết bị bay không người lái, khiến hàng chục chuyến bay và hơn 6.000 hành khách bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Máy bay đỗ tại sân bay ở Munich, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của sân bay Munich nêu rõ: "Từ 21h30, giao thông hàng không đã bị hạn chế và sau đó phải hủy do phát hiện thiết bị bay không người lái". Theo thông báo, tổng cộng 23 chuyến bay đến phải chuyển hướng và 12 chuyến bay đến đã bị hủy, trong khi 46 chuyến khởi hành từ sân bay này đã phải hủy hoặc hoãn cho đến ngày 4/10. Tổng cộng 6.500 hành khách bị ảnh hưởng.

Đại diện sân bay cho biết cũng như đêm hôm trước, sân bay đã phối hợp với các hãng hàng không nhanh chóng cung cấp nhu yếu phẩm cho hành khách tại các nhà ga.

Sân bay dự kiến hoạt động trở lại bình thường vào lúc 5h00 ngày 4/10 giờ địa phương, tức 10h00 theo giờ Hà Nội.

Trước đó, sự cố gián đoạn ngày 2/10 đã khiến hơn 30 chuyến bay bị hủy và gần 3.000 hành khách bị mắc kẹt. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết sự cố đêm đầu tiên là một "hồi chuông cảnh tỉnh" về mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Ông kêu gọi có thêm nguồn tài chính và nghiên cứu về vấn đề này ở cấp độ quốc gia và châu Âu.

Theo kế hoạch, Chính phủ Đức sẽ phê duyệt kế hoạch sửa đổi luật để cho phép quân đội bắn hạ thiết bị bay không người lái nếu cần.

Sự gián đoạn hàng không xảy ra khi Đức kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức và Munich đang diễn ra lễ hội bia Oktoberfest, thu hút hàng trăm nghìn người đến thành phố mỗi ngày. Lễ hội bia và hội chợ giải trí thường niên này đã phải đóng cửa trong nửa ngày 1/10 sau một vụ đe dọa đánh bom.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.