Sân bay Changi triển khai nhập cảnh bằng quét khuôn mặt

Hệ thống thông quan sinh trắc học mới tại sân bay Changi của Singapore mang đến nhiều tiện lợi cho du khách, đồng thời tăng cường khả năng giám sát người nhập cảnh và xuất cảnh của chính phủ.
Chú thích ảnh
Sân bay Changi của Singapore đã nỗ lực tự động hóa nhiều quy trình. Ảnh: asia.nikkei.com

Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Kiểm soát Singapore (ICA), cư dân Singapore đến Nhà ga số 3 có thể sử dụng làn đường dành riêng cho chương trình "không cần hộ chiếu" để nhập cảnh bằng cách quét khuôn mặt và mắt thay vì xuất trình hộ chiếu. 

Thay vì xuất trình hộ chiếu, công dân Singapore và thường trú nhân có thể quét khuôn mặt tại các quầy tự động để hoàn tất thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh.

Thông tin sinh trắc học sẽ được so sánh với cơ sở dữ liệu của ICA, giúp giảm thời gian chờ đợi tại khu vực nhập cư đến 40%.

Hiện nay, chưa có nhiều sân bay trên thế giới cung cấp dịch vụ này. Singapore dự kiến sẽ mở rộng hệ thống để bao gồm du khách quốc tế và khách doanh nhân, đồng thời sử dụng cho việc làm thủ tục lên máy bay, nhằm loại bỏ hoàn toàn việc xuất trình hộ chiếu.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của hệ thống sinh trắc học không chỉ là tiện lợi mà còn nhằm tăng cường khả năng giám sát.

Việc áp dụng thủ tục thông quan không hộ chiếu được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất của sân bay Changi. Hiệu quả lực lượng lao động cũng là yếu tố quan trọng đối với Singapore. Với chi phí lao động cao, sân bay Changi đang chịu áp lực phải tinh giản biên chế trước khi nhà ga mới có quy mô lớn đi vào hoạt động vào khoảng năm 2035.

Sân bay Changi đã đoạt giải sân bay tốt nhất thế giới của năm 2023 và nhiều lần đạt được thành tích này trước đó.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.