Samsung Việt Nam khởi động chương trình hiến máu tình nguyện ‘Chung dòng máu Việt 2022’

Ngày 7/9, tại Thái Nguyên, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình Hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2022” nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị.
Chú thích ảnh
Chương trình “Chung dòng máu Việt 2022” được Samsung kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, là nơi để các nhân viên Samsung cùng nhau sẻ chia yêu thương với cộng đồng.

Với mục tiêu 10.000 đơn vị máu được hiến tặng trong năm nay, chương trình “Chung dòng máu Việt 2022” sẽ đánh dấu việc vượt qua mốc 100.000 đơn vị máu được hiến tặng từ năm 2010.

Tham dự chương trình, về phía Samsung có ông Lee Seung Ho, Phó Tổng giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên; ông Ryu Won Su, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Về phía báo Tiền Phong có ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập. Về phía Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương. Về phía Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên có bà Kiều Thị Thao - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Chương trình “Chung dòng máu Việt” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của lãnh đạo và nhân viên Samsung.

“Chung dòng máu Việt” là sự kiện thường niên, được Samsung Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên thực hiện từ năm 2010. Đồng thời, sự kiện ngày hôm nay cũng nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành hưởng ứng chương trình “Chủ nhật Đỏ” do báo Tiền Phong khởi xướng.

Với thông điệp “Thanh xuân có nhau”, chương trình năm nay được Samsung kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, là nơi để các nhân viên Samsung cùng nhau sẻ chia yêu thương với cộng đồng, đồng thời lan toả truyền thống hiến máu tốt đẹp của người Samsung.

Chú thích ảnh

Theo đại diện Samsung Việt Nam: “Năm 2022, Samsung Việt Nam tự hào sẽ bước qua mốc 100.000 đơn vị máu tổng cộng được hiến tặng tính từ năm 2010. Cột mốc này sẽ là minh chứng cho chương trình “Chung dòng máu Việt” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của lãnh đạo và nhân viên Samsung, dù là người Hàn Quốc hay Việt Nam, trong hơn một thập kỷ qua. Trong tương lai, tiếp nối tinh thần luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cộng đồng, Samsung Việt Nam sẽ cố gắng để thực hiện nhiều hơn các hoạt động tri ân người dân và cộng đồng tại Việt Nam”.

Chú thích ảnh

Chương trình “Chung dòng máu Việt 2022” được phát động và triển khai tại các cơ sở của Samsung Việt Nam bao gồm: Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Display Việt Nam (SDV), Samsung SDI Việt Nam (SDIV), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC).

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ chia sẻ: “Samsung Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong các doanh nghiệp tham gia hoạt động hiến máu và đã đóng góp lớn vào phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ ở số lượng máu hàng năm tập đoàn hiến tặng mà còn ở tinh thần hiến máu tình nguyện được lan tỏa trong cộng đồng. Đây là một hoạt động vô cùng cần thiết với những thời điểm máu cạn kiệt".

Nói về những đóng góp của Samsung Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định: “Gần 100.000 đơn vị máu được hiến tặng trong hơn một thập kỷ qua, đây là con số vô cùng ấn tượng mà không phải cơ quan, doanh nghiệp nào cũng làm được như Samsung Việt Nam. Kết quả này có được là nhờ tinh thần trách nhiệm, bền bỉ đồng hành và tận tâm chia sẻ của các thế hệ Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Samsung Việt Nam đối với cộng đồng, với người bệnh và với ngành y tế. Hiến máu đã trở thành nét đẹp văn hóa đáng tự hào của người Samsung; tổ chức hiến máu thường xuyên vào những thời điểm khan hiếm máu đã trở thành truyền thống đáng trân trọng của Samsung Việt Nam. Từ Samsung Việt Nam, hoạt động hiến máu tình nguyện đã lan toả, tác động tích cực đến nhiều tập đoàn, nhiều công ty trên toàn quốc”.

Cũng tại sự kiện, bà Kiều Thị Thao - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Cùng với những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực kinh tế của tỉnh, thì Công ty Samsung Thái Nguyên cũng đã rất quan tâm đến các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đặc biệt trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo. Trong 8 năm qua (2014- 2022), cán bộ, nhân viên công ty Samsung Thái Nguyên đã hiến tặng gần 50.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị. Hàng nghìn trái tim tình nguyện, thiện nguyện của các cán bộ, nhân viên công ty Samsung Thái Nguyên đã cùng chung một nghĩa cử cao đẹp đó là: hiến tặng một phần nguồn sống của mình - những giọt máu hồng quý giá để đem lại sự sống, niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Có thể nói những hoạt động xã hội của Công ty Samsung dành cho người dân Thái Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên… Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những đóng góp mà cán bộ, nhân viên, và toàn thể Công ty đã mang lại cho Thái Nguyên. Hy vọng, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội cho người dân và cộng đồng”.

Ngoài tinh thần sẵn sàng chia sẻ trong chương trình “Chung dòng máu Việt”, văn hóa sẻ chia của các bạn nhân viên Samsung còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các Ki-ốt CSR tại công ty. Tại đây, các nhân viên Samsung đã tham gia quẹt thẻ quyên góp trong các chương trình ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 và chia sẻ khó khăn cùng người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và nhiều chương trình khác….

Cùng với chương trình "Chung dòng máu Việt", Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng khác như: Xây dựng và vận hành Trường học Hy vọng Samsung tại các tỉnh thành: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn; Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật; Chương trình Con đường ước mơ gây quỹ hỗ trợ trẻ em cần hỗ trợ đặc biệt về y tế, giáo dục; Chương trình phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch, di tật….

Những đóng góp này là sự khẳng định về tinh thần tương thân tương ái đã trở thành nét văn hóa đậm nét trong mỗi nhân viên và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Samsung bên cạnh vai trò phát triển kinh tế xã hội.

PV

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.