Samsung và Apple tiếp tục cuộc chiến pháp lý

Công ty sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) vừa yêu cầu Toà án quận The Hague của Hà Lan cấm hãng chế tạo máy tính Apple (Mỹ) bán các mẫu điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad tại Hà Lan.

Công ty sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) vừa yêu cầu Toà án quận The Hague của Hà Lan cấm hãng chế tạo máy tính Apple (Mỹ) bán các mẫu điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad tại Hà Lan. Samsung cáo buộc Apple không có giấy phép sử dụng công nghệ di động 3G trong các sản phẩm trên.

Trong khi đó, Apple cũng đã khiếu kiện Samsung lên Tòa án Liên bang Ôxtrâylia với cáo buộc phiên bản máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 mới nhất của Samsung đã vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ màn hình cảm ứng của Apple. Đây là những động thái mới nhất trong một loạt vụ khiếu kiện lẫn nhau trên toàn cầu với những cáo buộc về vi phạm bằng sáng chế giữa Samsung và Apple trong thời gian qua.

Samsung và Apple tiếp tục cuộc chiến pháp lý ảnh 1

Ảnh minh họa Ảnh: Internet

Hồi tuần trước, ông Lee Younghee, người phụ trách hoạt động tiếp thị toàn cầu đối với các thiết bị viễn thông di động của Samsung, cho hay: “Samsung quyết tâm bảo vệ quyền lợi của hãng và Apple đang sử dụng trái phép các bằng sáng chế về công nghệ viễn thông không dây của Samsung”.

Về phần mình, Apple cho rằng những bằng sáng chế trên liên quan đến công nghệ UMJS đã được chấp nhận là tiêu chuẩn cơ bản của lĩnh vực thiết bị viễn thông di động, nên Samsung có nghĩa vụ pháp lý là cấp phép sử dụng các công nghệ này dựa trên các điều khoản “công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử”. Theo luật sư Rutger Kleemans của Apple, Samsung đã sử dụng các tranh chấp pháp lý về bằng sáng chế để “trả đũa” Apple sau khi Apple đã cáo buộc Samsung sao chép các thiết kế iPhone và iPad.

TKT

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.