Samsung trở thành nhà sản xuất thiết bị bán dẫn số 1 thế giới

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã vượt qua đối thủ Intel của Mỹ trở thành nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn số 1 thế giới trong bối cảnh ngành kinh doanh thiết bị bán dẫn đang trong giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ.
Samsung trở thành nhà sản xuất thiết bị bán dẫn số 1 thế giới ảnh 1

Sản phẩm chip nhớ V-NAND thế hệ 4 của Hãng điện tử Samsung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kết quả nghiên cứu của hãng tư vấn Gartner công bố ngày 4/1 cho thấy Tập đoàn điện tử Samsung đã chiếm được thị phần nhiều nhất và chiếm vị trí số 1 của Tập đoàn Intel. Đây là lần đầu tiên, "gã khổng lồ" Intel bị mất vị trí đứng đầu trong ngành sản xuất thiết bị bán dẫn kể từ năm 1992.

Theo tính toán của Gartner, tổng giá trị thị trường thiết bị bán dẫn đã tăng 22% lên mức 419,7 tỷ USD trong năm 2017 do sự bùng nổ tiêu thụ các sản phẩm điện thoại thông minh và các thiết bị kết nối khác. Doanh thu của Samsung đã tăng 52,6% lên 61,2 tỷ USD, chiếm 14,6% thị phần thế giới, trong khi doanh thu của đối thủ Intel chỉ tăng 6,7% lên mức 57,7 tỷ USD, tương đương 13,8% thị phần các thiết bị bán dẫn của thế giới.


Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu chíp bộ nhớ là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường các thiết bị bán dẫn. Chíp bộ nhớ chiếm tới hơn 2/3 doanh thu bán ra các sản phẩm bán dẫn trong năm 2017.


Cũng theo nghiên cứu của Gartner, vị trí thứ hạng trên thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu sẽ thay đổi trong năm nay nếu tập đoàn Broadcom có trụ sở ở Singapore theo đuổi thành công vụ mua lại đối thủ Qualcomm của Mỹ cho dù đề nghị sáp nhập này từng bị từ chối vào tháng 11 năm ngoái. 

Nếu vụ sáp nhập này được tiến hành trong năm 2018, Samsung sẽ rớt xuống vị trí thứ 3 về doanh thu. Bản thân Qualcomm cũng đang xúc tiến mua lại Tập đoàn NXP trong năm 2018. Theo ước tính, doanh thu kết hợp của Broadcom, Qualcomm và NXP đã lên tới 41,2 tỷ USD trong năm 2017.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.