Samsung 'trình làng' dòng điện thoại gập mới tích hợp AI của Google

Tập đoàn Samsung Electronics ngày 10/7 đã chính thức ra mắt thế hệ điện thoại màn hình gập mới, với thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn, đặc biệt tích hợp hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái này của Samsung nhằm giành lại vị thế trong phân khúc cao cấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ như Apple hay Huawei.

Galaxy Z Fold7 - sản phẩm đầu bảng trong dòng điện thoại gập, có giá 1.999 USD, tăng 5% so với phiên bản trước, trong khi phiên bản Z Flip7 có giá từ 1.100 USD. Samsung cũng ra mắt bản Z Flip7 FE với mức giá rẻ hơn, từ 899 USD. Fold7 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, còn Flip7 được trang bị chip Exynos do chính Samsung sản xuất.

Các mẫu máy mới được đánh giá đã cải thiện đáng kể các điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập như độ dày, trọng lượng và độ bền, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cụ thể, Galaxy Z Fold7 nhẹ hơn 10% và mỏng hơn 26% so với dòng máy trước đây, với chất lượng camera nâng lên mức 200 megapixel.

Tuy nhiên, Samsung vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, khi dữ liệu cho thấy doanh số điện thoại gập của hãng đã đạt đỉnh từ năm 2022 và dự kiến sẽ đi ngang, hoặc giảm nhẹ vào năm 2025.

Trước thực tế, điện thoại gập hiện chỉ chiếm khoảng 1,5 - 2% thị phần toàn cầu, ông Choi Won Joon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng di động của Samsung, khẳng định công ty đặt cược lớn vào việc kết hợp thiết kế gập với trí tuệ nhân tạo (AI) như một hướng đi chiến lược để tạo đột phá. Ông nhấn mạnh việc hợp tác với Google, đặc biệt trong việc tích hợp trợ lý AI Gemini vào thiết bị di động và đồng hồ thông minh Galaxy Watch mới, sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các đối thủ như Apple - vốn vẫn còn chậm trong việc triển khai AI.

Samsung hiện tập trung phân phối điện thoại gập tại các thị trường cao cấp như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc, đồng thời đẩy nhanh xuất khẩu sang Mỹ nhằm giảm thiểu tác động từ thuế quan mới. Công ty cũng đang nghiên cứu phát triển điện thoại gập ba lần, hứa hẹn tạo thêm đột phá về hình thái thiết bị di động.

Mặc dù thị trường điện thoại thông minh đang tăng trưởng chậm lại, Samsung tin rằng việc cải tiến mạnh mẽ về thiết kế, phần cứng và ứng dụng AI có thể giúp củng cố vị thế ở phân khúc cao cấp.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.