Samsung triển khai dịch vụ trải nghiệm thử điện thoại mới tại nhà

Tập đoàn công nghệ Samsung Electronics của Hàn Quốc đã triển khai dịch vụ giao điện thoại thông minh tới tay khách hàng để người dùng trực tiếp thử nghiệm sản phẩm mới, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến hãng phải hủy nhiều sự kiện quảng bá và đối mặt với doanh thu ảm đạm tại các cửa hàng.
Chú thích ảnh
Cụm camera sau của Samsung Galaxy S20 Ultra gồm ống kính chính 108 MP, camera tele 48 MP, góc rộng 12 MP. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sau khi ra mắt dòng điện thoại thông minh màn hình gập và bộ ba mẫu điện thoại Galaxy S20 đời mới, Samsung đã hạn chế việc quảng bá tại cửa hàng, theo đó giảm cắt giảm các khu vực để khách hàng có thể thử nghiệm các mẫu điện thoại mới nhất trong cửa hàng, đồng thời hủy các sự kiện quảng bá như "tiệc Galaxy fan", trong bối cảnh quan ngại gia tăng về nguy cơ nCoV lây lan.

Theo trang chủ của Samsung, sẽ chỉ có 9 khu vực thử nghiệm như vậy cho sản phẩm Galaxy S20, thay vì 130 điểm tại Hàn Quốc cho các sản phẩm Galaxy Note 10 trước đây. Những khách hàng Samsung muốn trải nghiệm Galaxy S20 sẽ được giao sản phẩm đến tận nhà và sử dụng sản phẩm trong 24 giờ. Nhân viên giao hàng sẽ đến tận nơi thu hồi sản phẩm sau đó. Theo các nguồn thạo tin, dịch vụ này sẽ chỉ được triển khai tại một số khu vực của Hàn Quốc.

Động thái trên cho thấy những nỗ lực của ngành sản xuất điện thoại thông minh trên toàn cầu, một trong những ngành công nghệ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh tại Trung Quốc, nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với hoạt động kinh doanh. Các nhà phân tích nhận định dịch COVID-19 có thể làm giảm 50% nhu cầu điện thoại thông minh trong quý đầu năm tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ mặt hàng này nhiều nhất trên thế giới. 

Trước đó, Apple cũng cảnh báo sẽ không đáp ứng được mục tiêu doanh thu mới được đặt ra cách đây 3 tuần, trong khi Xioami phải livestream (phát trực tuyến) sự kiện ra mắt điện thoại thông minh vào tuần trước do quy định hạn chế đi lại và tụ tập đông người tại Trung Quốc.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.