Samsung tìm nguồn cung vật liệu mới thay thế các đối tác Nhật Bản

Nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ lớn nhất thế giới - hãng Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc - đang nỗ lực tìm nguồn cung cấp vật liệu mới, thế chỗ các nhà cung cấp Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Điện thoại Samsung Galaxy S10 được trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Một người phát ngôn của Samsung cho biết công ty đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung vật liệu và linh kiện mà lâu nay hãng phụ thuộc nhiều vào Nhật Bản.

Ngày 18/7 vừa qua, một nguồn thạo tin cho biết Samsung đã gửi thư tới các đối tác địa phương để hối thúc những  này dự trữ thêm linh kiện do Nhật Bản sản xuất nhằm đề phòng trường hợp Tokyo mở rộng các quy định hạn chế xuất khẩu.

Trước đó, Phó Chủ tịch Samsung, ông Lee Jae-yong thông báo trong chuyến đi tới Nhật Bản gần đây, ông đã bảo đảm được nguồn dự trữ khẩn cấp 3 nguyên liệu công nghệ cao bị Tokyo hạn chế xuất khẩu. Ông Lee Jae-yong bảo đảm có đủ polyimide fluoride, chất phát quang và hydro florua để tránh nguy cơ gây gián đoạn hoạt động sản xuất của Samsung.

Những động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền Tokyo từ ngày 4/7 vừa qua siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu công nghệ quan trọng dùng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình - gồm nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide), chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (HF). Chính sách này đe dọa làm gián đoạn nguồn cung microchip toàn cầu cho các công ty công nghệ trên toàn thế giới.

Giới phân tích cũng cảnh báo động thái của Nhật Bản sẽ cản trở đáng kể hoạt động của các nhà sản xuất chip. Theo công ty theo dõi thị trường có trụ sở tại Đài Bắc, TrendForce, Nhật Bản chiếm 60 - 70% thị phần hydro clorua toàn cầu. Do đó, việc hạn chế xuất khẩu vật liệu này có thể gây khó khăn cho các công ty Hàn Quốc tìm nguồn nhập thay thế.

Hiện Samsung là tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế lớn thứ 11  thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.