Samsung tiếp tục chiếm lĩnh thị trường điện gia dụng tại Mỹ 

Trong quý III/2019, hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc) tiếp tục chiếm thị phần số 1 tại Mỹ về 3 mặt hàng máy sấy quần áo, máy giặt và tủ lạnh. 
Chú thích ảnh
Tivi OLED của LG được trưng bày tại một triển lãm ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng điều tra thị trường Mỹ "TraQline" ngày 28/10 cho biết trong quý trên, Samsung đã đứng thứ nhất về thị phần máy sấy quần áo tại Mỹ (20,2%). Samsung đã giữ vị trí này kể từ năm 2017 và trong năm nay, hãng tiếp tục duy trì thành tích ở cả 3 quý.

Ở thị trường máy giặt, thị phần trong quý III/2019 của Samsung là 19,3% và hãng này cũng đứng thứ nhất, trong khi thị phần tủ lạnh của hãng chiếm 21,7%, đứng thứ nhất 14 quý liên tiếp. Tại thị trường lò vi sóng, thị phần của Samsung trong quý III/2019 đạt 13,5%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ hai tại Mỹ. Thị phần chung toàn bộ các mặt hàng điện tử gia dụng của Samsung tại Mỹ trong quý trên là 19,2%, xếp vị trí thứ nhất 14 quý liên tiếp.

Theo một quan chức của Samsung, đây là thành tựu hết sức ý nghĩa bởi thị trường Mỹ là nơi cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp điện tử gia dụng toàn cầu. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm đa dạng, phù hợp với phong cách sống của khách hàng để đi tiên phong trên thị trường.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.